Tin vui bất ngờ đến với NHM Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2019

Song Minh Thứ ba, ngày 30/07/2019 13:40 PM (GMT+7)
Tại cuộc họp báo Giải Bóng chuyền nữ Quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2019 sáng nay, Ban tổ chức cho hay sẽ mở cửa tự do đón người hâm mộ tới sân cổ vũ cho các cô gái Việt Nam cũng như các đội khách mời đến từ Nhật Bản, Trung Quốc, Australia...
Bình luận 0

Hình ảnh đã trở nên quá quen thuộc với Giải Bóng chuyền nữ Quốc tế VTV Cup qua 15 mùa giải là những khán đài sôi động, chật kín khán giả.

Ở không ít mùa giải, người hâm mộ đã phải xếp hàng dài mà vẫn không mua được vé vào Nhà thi đấu cổ vũ cho những "cô gái chân dài". Tình trạng vé chợ đen đã xuất hiện khiến Ban tổ chức khá đau đầu.

img

Ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho hay Ban tổ chức sẽ mở cửa tự do đón khán giả vào sân xem các trận đấu tại Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2019. Ảnh: VTV

Nhưng tin vui bất ngờ đã tới với những người yêu bóng chuyền Việt Nam ở mùa giải lần thứ 16 khi chủ nhà Quảng Nam đã quyết định mở cửa tự do đón khán giả tới xem các cuộc so tài được dự báo có chất lượng chuyên môn cao tại Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2019.

Trao đổi với báo chí tại cuộc họp báo sáng nay, ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chia sẻ: "Chúng tôi đã quyết định không bán vé, đặt mục tiêu phục vụ lên hàng đầu, mang món ăn tinh thần đến với người dân Quảng Nam nói riêng và cả nước nói chung.

Việc không bán vé cũng giúp người dân tránh khỏi việc phải chi tiền gấp nhiều lần để có vé vào xem từ chợ đen".

Theo ông Tân, người hâm mộ muốn có chỗ ngồi trong nhà thi đấu đương nhiên phải đến sớm: "Với kinh nghiệm tổ chức các sự kiện văn hóa-thể thao, Quảng Nam tin sẽ đảm bảo tốt vấn đề an ninh, trật tự. Ai đến sớm sẽ được tiếp đón chu đáo, còn đến muộn thì đương nhiên phải chấp nhận ngồi ngoài theo dõi trận đấu qua màn hình lớn", ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nói thêm.

Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2019 sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 10/8 tới với sự tham dự của 7 đội: ĐT Việt Nam, CLB Altay (Kazakhstan), Đại học Đài Bắc Trung Hoa (bảng A); CLB NEC (Nhật Bản), CLB Phúc Kiến (Trung Quốc), ĐT CHDCND Triều Tiên, ĐT Australia (bảng B).

Các đội sẽ thi đấu vòng tròn xác định 2 đội dẫn đầu mỗi bảng vào thẳng bán kết. Ngoài ra còn 2 trận tứ kết giữa đội nhì bảng A - đội thứ 3 bảng B; Nhì bảng B - đội thứ 3 bảng A, qua đó xác định 2 suất còn lại vào bán kết, trước khi tìm ra ứng viên vào trận chung kết tranh ngôi vô địch với phần thưởng là Cúp + 10 nghìn USD.

img

Ông Phan Ngọc Tiến - Trưởng Ban Sản xuất các chương trình thể thao VTV phát biểu tại cuộc họp báo sáng nay. Ảnh: VTV

Nhà báo Phan Ngọc Tiến - Trưởng Ban Sản xuất các chương trình thể thao VTV - Trưởng Ban tổ chức giải cho biết: "Sau 15 lần tổ chức đã qua, Giải Bóng chuyền nữ Quốc tế VTV Cup đã chứng minh được quy mô, uy tín, chất lượng chuyên môn, đáp ứng được sự chờ đợi của đông đảo người hâm mộ trên cả nước.

Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2019 được coi như sự chuẩn bị quan trọng để ban huấn luyện ĐT Việt Nam xây dựng lực lượng, xác định phương án nhân sự, chiến thuật hướng tới SEA Games 30 tại Philippines vào cuối năm".

img

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam dự Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2019 với hầu hết là các tuyển thủ U23 Việt Nam vừa giành HCĐ châu Á. Ảnh: I.T

Về góc độ chuyên môn, HLV ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam Nguyễn Tuấn Kiệt cho hay: "Gọi là ĐT Việt Nam nhưng thực chất nòng cốt vẫn là các VĐV vừa giành HCĐ giải U23 châu Á vừa qua, với những điển sáng như Trần Thị Thanh Thúy, Bích Thủy (19 tuổi), Hoàng Thị Kiều Trinh (17 tuổi)..., chỉ bổ sung thêm 2 VĐV là phụ công Bùi Thị Ngà và libero Nguyễn Thị Kim Liên.

Nhìn chung các em còn trẻ, nhưng là thế hệ ưu tú, đầy tiềm năng và tôi nghĩ 5-7 năm nữa hoàn toàn có thể kế thừa thế hệ "đàn chị" như Ngọc Hoa, Kim Huệ.

Do khách mời tại giải năm nay rất chất lượng nên chúng tôi không nặng nề vấn đề thành tích. Quan trọng là cố gắng thi đấu hết mình, cống hiến cho khán giả từng trận một để vào bán kết trước khi phấn đấu tới cái đích xa hơn".

Theo thông tin từ VTV, tổng số 17 trận đấu tại giải đều được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6, VTV5 và ứng dụng VTV Sports.

Ngay sau lễ khai mạc tối 3/8, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ xuất trận tại bảng A gặp Đại học Đài Bắc Trung Hoa.

Cơ cấu giải thưởng

Đội Vô địch nhận 10.000 USD, Cúp, huy chương và bảng danh vị

- Đội hạng Nhì nhận 7.000 USD, huy chương và bảng danh vị

- Đội hạng Ba nhận 5.000 USD, huy chương và bảng danh vị

- Đội hạng Tư nhận 2.000 USD và bảng danh vị

- Giải Phong cách và giải Khuyến khích nhận tiền thưởng 1.000 USD

Có 9 danh hiệu cá nhân (mỗi danh hiệu cá nhân sẽ nhận 300 USD tiền thưởng) bao gồm:

- VĐV toàn diện

- 2 danh hiệu Chủ công xuất sắc

- 2 danh hiệu Phụ công xuất sắc

- VĐV chuyền hai xuất sắc nhất

- VĐV đối chuyền xuất sắc nhất

- VĐV Libero xuất sắc nhất

- Hoa khôi bóng chuyền VTV Cup (Miss Volleyball)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem