Tin vui: Đà Nẵng không còn trường hợp nghi ngờ nhiễm virus corona

Lam Hàn - Đình Thiên Thứ sáu, ngày 21/02/2020 10:24 AM (GMT+7)
Ngày 21/2, Sở Y tế TP.Đà Nẵng đã có thông tin mới nhất liên quan diễn biến của dịch viêm hô hấp cấp do virus corona (Covid-19) gây ra.
Bình luận 0

Sáng nay (21/2), Sở Y tế TP.Đà Nẵng cho hay, hiện nay trên địa bàn TP.Đà Nẵng không còn trường hợp nào bị nghi ngờ nhiễm virus corona (Covid-19) phải cách ly theo dõi. 

Cụ thể, từ 13h30 ngày 20/2 đến 8h sáng nay, 2 trường hợp cuối cùng phải cách ly vì nghi ngờ nhiễm virus corona tại Bệnh viện Phổi đã cho xuất viện với 1 trường hợp là người Trung Quốc và 1 trường hợp còn lại là người Việt Nam.

Ngoài ra, Đà Nẵng cũng có thêm 2 mẫu xét nghiệm âm tính với dịch Covid-19, nâng tổng số mẫu xét nghiệm âm tính lên con số 116. Đến nay, trên địa bàn TP.Đà Nẵng chưa có trường hợp nào dương tính với virus này. 

Sở Y tế TP.Đà Nẵng thông tin thêm, trên địa bàn thành phố đang cho giám sát tại cộng đồng 7 trường hợp và những trường hợp này đều có sức khỏe bình thường. 

Theo  Sở Du lịch TP.Đà Nẵng, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, ước tính khu vực lưu trú trú du lịch hiện nay công suất bình quân chỉ đạt 25-30%, giảm 40% so với cùng kỳ năm 2019. Các khách sạn dự kiến trong tháng 3/2020 lượng khách hủy phòng sẽ còn giảm mạnh hơn nữa với công suất chỉ đạt 20%-25%.

img

Đến sáng 21/2, trên địa bàn Đà Nẵng không còn trường hợp nghi ngờ nhiễm virus corona. Ảnh: Lam Hàn

Ngoài ra, lượng khách do các đơn vị lữ hành phục vụ dự kiến tháng 2-3/2020 chỉ đạt mức 25-30% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó khách quốc tế giảm khoảng 70%, khách nội địa giảm 80-85%... Qua thống kê, tổng thiệt hại của các doanh nghiệp lữ hành, lưu trú du lịch, vận chuyển trên địa bàn Đà Nẵng cập nhật đến ngày 10/2 ước tính gần 700 tỷ đồng.

Không chỉ ngành du lịch mà nhiều ngành nghề khác trên địa bàn Đà Nẵng cũng bị ảnh hưởng, xáo trộn nghiêm trọng do dịch Covid-2019 như: ngành giáo dục Đà Nẵng phải cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2/2020, hay mới nhất là việc UBND TP.Đà Nẵng vừa ban hành quyết định không tổ chức Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng năm 2020...

Trước khó khăn do dịch Covid-19 gây ra, Hiệp hội Du lịch TP.Đà Nẵng đã có kiến nghị UBND TP.Đà Nẵng giảm 50% tiền thuê đất của các khách sạn và khu nghỉ dưỡng trong 2 năm 2020-2021, cho phép chậm nộp thuế Giá trị gia tăng quý 4/2019 và thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019...

Bên cạnh đó, Hiệp hội Du lịch TP.Đà Nẵng cũng kiến nghị lãnh đạo thành phố có ý kiến với các hãng hàng không để có các chính sách linh hoạt cho các công ty lữ hành trong việc được hoàn hoặc dời phí đặt cọc vé máy bay đến các thị trường có ảnh hưởng của dịch Covid-19 và có ý kiến với các ngân hàng thương mại xem xét hỗ trợ giảm lãi suất, giãn nợ hoặc khoanh nợ đối với các khoản vay của các doanh nghiệp du lịch.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem