Sau khi được Bộ đồng thuận, nhiệm vụ điều tra khảo sát, lập hồ sơ và đề nghị công nhận mới được triển khai.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/2-2019/images/2019-04-01/de-cu-ramsar-1554111236-width500height308.jpg)
Mùa nước nổi ở Trảng Tà Nốt thuộc VQG Lò Gò - Xa Mát. Ảnh: Hoàng Thái
VQG Lò Gò - Xa Mát có diện tích 19.204ha, nằm trên địa bàn huyện Tân Biên và một phần giáp với Campuchia. Nằm tại phía Nam vùng sinh thái rừng khô miền Trung Đông Dương, VQG Lò Gò - Xa Mát là 1 trong 4 vùng sinh thái toàn cầu tại miền Nam Việt Nam. Đây là khu rừng tự nhiên phân bố nhiều loài động, thực vật có giá trị bảo tồn, có tên trong danh mục bảo tồn của thế giới và Sách đỏ Việt Nam.
Theo ông Châu Văn Văn, VQG Lò Gò - Xa Mát đáp ứng được 3 tiêu chí quan trọng cho đề cử khu Ramsar. Trước hết, vườn phải chứa đựng một mẫu về sự độc đáo, hiếm và đại diện cho một kiểu đất ngập nước tự nhiên và gần với tự nhiên có trong vùng địa lý sinh học đặc biệt. Tiêu chí thứ 2, vườn nuôi dưỡng các loài quý hiếm cực kỳ nguy cấp hoặc sắp nguy cấp, hoặc các quần xã sinh thái đang bị đe dọa, theo tiêu chuẩn của Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN).
Tiêu chí cuối cùng là cung cấp nguồn thức ăn quan trọng cho các loài cá, là nơi sinh sản, nuôi dưỡng hoặc đường di cư mà nhờ đó các loài cá có thể sinh sôi, nảy nở tại khu đất ngập nước tùy thuộc vào điều kiện cụ thể.
Trước đó, năm 2018, UBND tỉnh Tây Ninh đã đề nghị Bộ NNPTNT thẩm định, phê duyệt đề án sáp nhập khu rừng Văn hóa - lịch sử Chàng Riệc vào VQG Lò Gò - Xa Mát. Việc sáp nhập này nhằm nâng cao giá trị, quy mô, tầm ảnh hưởng của VQG Lò Gò - Xa Mát trong nước và quốc tế trên các lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học, thúc đẩy phát triển du lịch và tập trung các nguồn lực phát triển bền vững VQG.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.