“Tina Dương" gây bão mạng và chiêu thuê xe tự lái rồi đem bán ra sao?

Nhóm PV Thời Sự Thứ năm, ngày 13/10/2022 14:36 PM (GMT+7)
Ngày 13/10, nguồn tin Dân Việt cho biết, Công an tỉnh Bình Thuận đã tiếp nhận hồ sơ vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết khởi tố và chuyển lên.
Bình luận 0

Cũng từ nguồn tin này, các cơ quan chức năng Công an tỉnh Bình Thuận sẽ tiếp tục điều tra hành vi liên quan đến Ninh Thị Vân Anh tức Tina Dương (27 tuổi, ở xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang, Bắc Giang).

Tina Dương thuê xe tự lái rồi đem bán

Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết, tháng 12/2021, Ninh Thị Vân Anh tức “Tina Dương” làm hợp đồng và thuê xe ô tô của Công ty TNHH Thương mại Vận tải và du lịch Gia Đình Việt (TP.HCM) để tự lái. Theo hợp đồng, thời hạn thuê từ xe từ 24/1 đến 24/4/2022(2 tháng).

“Tina Dương” gây bão mạng và chiêu thuê xe tự lái rồi đem bán ra sao? - Ảnh 1.

Ninh Thị Vân Anh tức “Tina Dương” tại Công an TP.Phan Thiết. Ảnh CTV

Sau đó, Ninh Thị Vân Anh hẹn bên cho thuê giao xe tại một quán cà phê nằm trên đường Tôn Đức Thắng, TP. Phan Thiết (gần Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận). Sau khi nhận xe và giấy đăng ký xe bản photo có công chứng, Tina Dương đã trả 45 triệu đồng tiền thuê xe và 5 triệu đồng cho hai nhân viên đi giao xe.

Sau khi hết hạn thuê xe, nhân viên công ty Gia Đình Việt liên lạc nhiều lần nhưng Tina Dương không trả.

Đến tháng 6/2022, Tina Dương điều khiển chiếc xe thuê này đến Ninh Bình mở cửa hàng bán trái cây. Sau đó, Tina Dương đã bán xe này cho một người Hà Nội là ông H. với giá 450 triệu đồng. Tuy nhiên, ông H. mới chuyển cho Tina Dương 390 triệu đồng.

Tina Dương lên mạng đặt làm giả giấy tờ xe

Để cho ông H. tin tưởng, Tina Dương đã quay về TP.HCM lên mạng đặt làm giả một giấy đăng ký ô tô biển số 51H-242.74 với giá 5 triệu đồng, rồi hẹn với ông H. đến 30/6 sẽ làm thủ tục sang tên.

Tuy nhiên, khi đến ngày hẹn, ông H. nhiều lần liên lạc nhưng bị Tina Dương viện nhiều lý do để né tránh.

Cùng thời điểm này, do thiếu nợ nhiều người, nên Tina Dương ẩn náu ở TP.HCM và sau đó tìm cách ra Bình Thuận ở nhà một người quen tại huyện Bắc Bình. Sau đó, Tina Dương bị nhiều người tố cáo và các cơ quan chức năng vào cuộc.

“Tina Dương” gây bão mạng và chiêu thuê xe tự lái rồi đem bán ra sao? - Ảnh 3.

Ninh Thị Vân Anh tức “Tina Dương” tại Công an TP.Phan Thiết. Ảnh CTV

Trong cuộc họp giao ban do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận phối hợp với Sở TTTT tổ chức, Thượng tá Nguyễn Ngọc Oanh - Phó trưởng Công an TP. Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết đã đưa đơn của công dân tố cáo “Tina Dương” vào nguồn tin tố giác tội phạm, đang trong quá trình xác minh xử lý.

Theo thượng tá Nguyễn Ngọc Oanh, Công an TP.Phan Thiết đã nhận văn bản từ Công an TP.Ninh Bình(Ninh Bình) chuyển thông tin của ông L.K.D. (ở Đồng Tháp) tố cáo “Tina Dương” có hành vi lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Làm việc với Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết, Tina Dương đã thừa nhận hành vi trên và cho biết không còn khả năng trả khoản nợ 390 triệu đồng.

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Oanh, ngay sau khi thụ lý vụ việc,  Công an TP.Phan Thiết đã cử cán bộ ra Ninh Bình đưa tang vật của vụ án là chiếc xe về Bình Thuận để định giá tài sản, phục vụ công tác điều tra.

Trong quá trình giải quyết vụ việc, Công an TP.Phan Thiết tiếp tục nhận đơn tố cáo của anh N.H.N.(TP.HCM) đối với Tina Dương về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

“Tina Dương” gây bão mạng và chiêu thuê xe tự lái rồi đem bán ra sao? - Ảnh 4.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Oanh, Phó trưởng Công an TP.Phan Thiết tại cuộc họp giao ban ngày 30/9. Ảnh: Bùi Phụ

Qua những lần làm việc với Cơ quan CSĐT, Tina Dương cũng thừa nhận hành vi này. Ngoài ra, Công an TP. Phan Thiết còn nhận thêm 5 đơn tố cáo nữa cũng liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Tina Dương. Tuy nhiên, những nội dung tố cáo này này không thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an TP.Phan Thiết nên cơ quan này đã hướng dẫn người dân tố giác đến đúng nơi.

Chiếc xe VINFAST LUX A2.0, Tina Dương thuê tự lái rồi mang bán cho người khác được định giá hơn 774 triệu đồng.

Trước đó, trao đổi với Dân Việt, thượng tá Trần Long Khánh - Trưởng Công an TP. Phan Thiết cho biết, ngày 2/10 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết, đã đưa xe VINFAST LUX A2.0 51H-242.74 từ tỉnh Ninh Bình - về TP Phan Thiết để định giá.

Hội đồng định giá đã kết luận chiếc ô tô trên trị giá hơn 774 triệu đồng. Từ những căn cứ trên, sau khi xác định có hành vi tội phạm, Công an TP.Phan Thiết đã khởi tố vụ án để điều tra.

Theo Công an TP.Phan Thiết, lý do chuyển hồ sơ vụ án lên Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Thuận) để tiếp tục điều tra là do số tiền tang vật vượt quá quy định điều tra của Công an TP.Phan Thiết.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem