Tỉnh An Giang không công nhận chứng nhận xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 của các địa phương khác

Hồng Cẩm Thứ hai, ngày 05/07/2021 15:01 PM (GMT+7)
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang cho biết, tỉnh này không công nhận chứng nhận xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 của các địa phương khác để tránh bị làm giả.
Bình luận 0

Trưa 5/7, thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang cho biết, tỉnh vừa ghi nhận thêm 17 trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2, tại 3 địa phương là An Phú, Châu Đốc và Châu Phú.

Cụ thể, trên địa bàn huyện An Phú có 7 trường hợp, đều liên quan đến bệnh nhân 16.660 (bà L.T.L, ngụ ấp Tân Khánh, thị trấn Long Bình, đã tử vong sáng 4/7); 9 trường hợp ghi nhận tại TP. Châu Đốc liên quan đến ông L.N.S (SN 1989, địa chỉ: Tổ 2, khóm Vĩnh Tân, phường Vĩnh Ngươn) và 1 trường hợp tại huyện Châu Phú (là nam giới, cư ngụ tại xã Bình Thủy).

Tin Covid-19 sáng 5/7: An Giang thêm 10 ca nghi nhiễm Covid-19 - Ảnh 1.

Khu vực cách ly tại bệnh viện Đa khoa khu vực Châu Đốc (Ảnh: Hồng Cẩm)

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP. Châu Đốc, tính đến trưa cùng ngày, ngành chức năng TP. Châu Đốc đã ghi nhận có 8 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SAR-CoV-2, liên quan đến ca nghi nhiễm là ông L.N.S chủ vựa trái cây ở TP. Châu Đốc.

Theo thông tin, trước đó, khoảng 15h30 ngày 4/7, ông S test nhanh tại Bệnh viện Nhật Tân (TP. Châu Đốc) có kết quả dương tính với SAR-CoV-2

Ngay lập tức, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP. Châu Đốc tiến hành điều tra truy vết, phát hiện 31 trường hợp tiếp xúc gần với anh S.

Tiến hành test nhanh, phát hiện trường hợp L.H.Đ (SN 1990, khóm Châu Long 7, phường Châu Phú B, TP.Châu Đốc) có kết quả dương tính.

Quá trình điều tra dịch tễ ghi nhận, anh Đ là chủ nhà xe vận tải trái cây, hằng ngày cùng S và 1 người khác đi thu mua trái cây theo tuyến đường Cần Thơ - Hậu Giang - Sóc Trăng và trở về Tịnh Biên để giao hàng đi Campuchia.

Hiện số trường hợp dương tính đã đưa vào trung tâm y tế cách ly và để điều trị. Qua khoanh vùng, truy vết, bước đầu xác định được 51 trường hợp  F1 của 9 trường hợp dương tính. Tất cả các F1 này đã được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.

Trước tình hình trên, sáng 5/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang đã yêu cầu tất cả các địa phương trong tỉnh nâng cảnh báo về nguy cơ dịch bệnh lên mức cao nhất.

Đồng thời tăng cường hơn nữa quản lý người từ các địa phương khác về địa phương; kiểm soát chặt các chốt phòng, chống dịch Covid-19 ở tất cả cửa ngõ ra, vào tỉnh.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang cũng cho biết, tỉnh An Giang không công nhận chứng nhận xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 của các địa phương khác (để tránh bị làm giả). Tất cả các trường hợp từ nơi khác đến phải thực hiện khai báo y tế và thực hiện test nhanh SARS-CoV-2, khi có kết quả âm tính mới được phép vào An Giang.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem