Tỉnh An Giang
-
Mấy mươi năm trước, ở vùng Bảy Núi, TX Tịnh Biên (tỉnh An Giang) rộ lên “phong trào” trồng cây đào lộn hột (cây điều).
-
Với tinh thần quyết tâm cao, thời gian qua, các cấp Hội Nông dân cả nước đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt đi vào cuộc sống bằng những hoạt động, mô hình thiết thực, cụ thể.
-
Khắp tỉnh An Giang, nơi đâu cũng có trái cà na. Nhiều gia đình còn trồng cây cà na Thái làm “cây kinh tế” vì có thể thu hoạch liên tục, quanh năm. Mấy chục năm trước, vùng quê Hiệp Xương (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) cũng có rất nhiều cà na mọc tự nhiên
-
Những dòng suối trong mát, rì rào trên núi Cấm (xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) là nơi trú ngụ của loài cá khá đặc biệt: Cá chành dục.
-
Cũng là cá cơm, nhưng cá cơm dân vây bắt trên một con sông nổi tiếng An Giang lạ lắm, hễ nhìn là ham
Trưa nắng gắt, Tám Hổ (ấp Vàm Nao, xã Tân Trung, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) giong chiếc ghe bầu ra cặp bãi bồi sông Vàm Nao đánh lưới bắt cá cơm sông (cá mờm, cá cơm mờm). -
Việc kiểm tra tiệm vàng Kim Hương Dinh liên quan đến hoạt động có dấu hiệu vi phạm bằng hình thức kinh doanh thương mại điện tử bị phát hiện trước đó.
-
Năm 2024, các công trình hồ chứa nước ở huyện Tri Tôn và TX Tịnh Biên là hồ Núi Dài 2 (hồ bến Bà Chi, xã Lê Trì) và hồ Cô Tô (cùng thuộc huyện Tri Tôn), hồ Tà Lọt (TX Tịnh Biên) của tỉnh An Giang sẽ hoạt động.
-
Mùa cá bông lau này, ngư dân An Giang ra sông Vàm Nao trong tâm thức khắc khoải nhớ những mùa cá xưa. Họ thả những mành lưới nhẹ tênh mà lòng nặng trĩu nỗi lo một mùa thất thu…
-
Ông Niềm, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) sở hữu vườn mai vàng khoảng 7.000 - 8.000 chậu mai vàng. Tùy hình dáng, kích thước, giá mỗi chậu mai từ 1 triệu đến khoảng 200 triệu đồng. Cây mai vàng được nhân giống từ nhiều địa phương, như: Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh), tỉnh Bến Tre, Long An… với số lượng từ 20 - 150 cánh/bông...
-
Mong muốn làm giàu trên mảnh đất quê hương, anh La Văn Bản (ngụ ấp Vạt Lài, xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang) đã mạnh dạn phát triển mô hình trồng xoài keo-xoài đặc sản, nuôi dơi lấy phân, giúp gia đình có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống.