Tỉnh Bắc Ninh
-
Người xưa có câu: Nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ... tôi may mắn được sinh ra ở Kim Đôi - một làng nhỏ ven sông Cầu, nay là khu phố Kim Đôi, phường Kim Chân, TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh). Hơn 300 năm, từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 18, làng Kim Đôi có tới 25 vị Tiến sỹ nho học...
-
Quỹ Hỗ trợ nông dân là một trong những nguồn tín dụng trợ giúp nông dân Bắc Ninh mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập, góp phần phát triển kinh tế ở các địa phương.
-
Làng Ngọc Quan thuộc xã Lâm Thao (huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh), được ví như làng khôi nguyên, “cái nôi sản sinh các nhà khoa bảng”, có những khoa thi, hai vị trí nhất - nhì đều thuộc về sĩ tử Ngọc Quan.
-
Như một dải lụa nước hiền hòa và lấp lánh, sông Cầu chảy qua địa phận tỉnh Bắc Ninh nổi tiếng với mỹ danh “Con sông của người Quan họ/Suốt đời nước chảy lơ thơ”. Được định danh là dòng sông Quan họ, bao bọc bên mình những “làng Quan họ xanh xanh” êm đềm, mềm mại tự ngàn đời...
-
Từ nội dung văn bia, cho thấy: Tổng đốc họ Hoàng là vị Tổng đốc đầu tiên của tỉnh Bắc Ninh có chính tích rất rực rỡ, trải qua nhiều chức vụ trọng yếu của triều đình nhà Nguyễn; có đời sống cá nhân rất đặc biệt: không có con, không có người thân thừa tự, sau khi chết, không để lại chút tài sản riêng.
-
Xã Phật Tích (huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) vốn thuộc tổng Thụ Triền, xứ Kinh Bắc. Sau nhiều lần tách nhập, Phật Tích vẫn giữ nguyên tên như thuở ban đầu, bởi liên quan đến đại danh lam Vạn Phúc tự mà dân gian vẫn hay gọi là chùa Phật Tích.
-
Đền thờ Cao Lỗ Vương cổ kính, linh thiêng nằm trên bãi bồi ven sông Đuống thuộc thôn Đại Trung (tên nôm là làng Lớ, xã Cao Đức, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh). Đây là nơi ghi dấu, tưởng niệm và tôn vinh bậc thiên tài quân sự buổi bình minh lịch sử của dân tộc ta, người có công giúp An Dương Vương chế tạo ra “nỏ thần”...
-
Trong lịch sử khoa bảng thời phong kiến, dòng họ Ngô lệnh tộc làng Vọng Nguyệt (tỉnh Bắc Ninh) được mệnh danh “ngũ đại liên trúng” - 5 đời liên tiếp đỗ đại khoa.
-
Không chỉ nổi tiếng võ nghệ, dòng họ Nghiêm ở Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) còn được biết với hai nhà khoa bảng lừng danh: Nghiêm Phụ và Nghiêm Ích Khiêm.
-
Sinh ra và lớn lên ở vùng quê nông thôn xã Minh Tân (huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh), anh Phùng Văn Nam (sinh năm 1981) đã nghiên cứu và chế tạo thành công nhiều sản phẩm máy móc phục vụ nông nghiệp có tính ứng dụng cao, góp phần giảm bớt sức lao động, tăng năng suất, được nông dân đánh giá cao và sử dụng rộng rãi.