Tỉnh Bình Phước
-
Vừa qua, Hội Nông dân và Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước đã phối hợp tổ chức Hội nghị biểu dương 60 nông dân là người dân tộc thiểu số làm kinh tế giỏi của tỉnh Bình phước năm 2022.
-
Tự nhận có duyên với loài hoa cẩm cù, anh công an viên 9X Đỗ Văn Phúc ở xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước) đã khởi nghiệp thành công với loài hoa này
-
Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao là xu thế tất yếu và là giải pháp thay thế nông nghiệp truyền thống. Sử dụng công nghệ số vào sản xuất nông nghiệp để phát triển nông trại thông minh đã và đang được nhiều trang trại tại tỉnh Bình Phước áp dụng.
-
Mô hình nhân giống hoa lan đột biến quý hiếm bằng bằng phương pháp gieo hạt của anh Đào Mạnh Thưởng ở TP.Đồng Xoài (Bình Phước) giúp tạo giống cây mới, có mặt hoa độc lạ không thua kém gì những cây hoa lan đột biến bố mẹ.
-
Cây ca cao đa phần được nông dân ở Bình Phước trồng xen dưới tán điều. Vì mang lại lợi ích kép nên thời gian dài cây trồng này được nông dân trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh về diện tích.
-
Từ 3 năm nay, chùa Giác Quang, xã Lộc Hưng (huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) đã đầu tư trồng hoa lan độc lạ và kinh doanh các loại hoa lan. Mô hình làm sinh vật cảnh này giúp chùa duy trì bếp ăn từ thiện, cùng nhiều hoạt động thiện nguyện khác tại địa phương.
-
Tốt nghiệp ra trường với tấm bằng cử nhân loại ưu của Trường Đại học Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương), thay vì tìm việc đúng chuyên ngành của mình thì chàng kỹ sư trẻ Mai Thế Tâm (24 tuổi, ở ấp 1B, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) lại về quê “nghịch đất” nuôi giun (trùn) quế và sản xuất phân bón vi sinh.
-
“Mỗi cây dừa xiêm có từ 7-10 bẹ, mỗi bẹ trổ 1 buồng, mỗi buồng đậu từ 8-10 trái. Cứ cách 20 ngày, cây lại trổ 1 buồng mới. Do vậy, trên cây dừa lúc nào cũng có mấy lứa trái và cho thu hoạch quanh năm, chỉ tính bình quân 10.000 đồng/trái thì 1 cây cho thu trên 1 triệu đồng/năm...", ông Dương Truyền Thống nói.
-
Do thời tiết không thuận lợi dẫn đến sản lượng điều tại tỉnh Bình Phước, Campuchia giảm sâu trong khi việc vận chuyển, nhập khẩu điều từ châu Phi mất nhiều thời gian nên nhiều doanh nghiệp (DN) chế biến điều trên địa bàn Bình Phước đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nguyên liệu trầm trọng.
-
Chỉ với 2,2 ha đất sau nhà, ông Vũ Văn Kiểm ở thôn 1, xã Phước Sơn (Bù Đăng) đã trồng 1.100 cây sưa đỏ, 1.000 cây đàn hương và 13.000 gốc đinh lăng, khoảng 5-6 năm nữa sẽ cho thu. Hiện ông Kiểm có 1.400 cây, trong đó một số cây 13-14 năm tuổi đã có khách hàng trả 300 triệu đồng/cây.