Tỉnh bình thuận
-
Ngày 11/3, ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã chủ trì cuộc họp rà soát tiến độ triển khai dự án Cảng hàng không Phan Thiết. Cùng dự có ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.
-
Ở hòn đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) loại rau dại có tên là rau lẻ này nhiều lắm, chỗ nào có cát là nó mọc. Việc thu hái rau lẻ (cây sa sâm, rau sâm cát) cũng rất dễ dàng, chỉ cần ra vườn hoặc đi dọc theo đụn cát ven biển dăm mười phút là có cả rổ rau dại ngon.
-
Chiều 20/2, UBND tỉnh Bình Thuận đã tổ chức hội nghị công bố Nghị quyết của HĐND tỉnh về thành lập, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.
-
Chiều 13/2, nguồn tin từ Công an huyện Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận) cho biết, các cơ quan chức năng đang phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc một thi thể nam giới vừa trôi vào bờ biển xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong.
-
Nông dân Phan Văn Huy, thôn 1, xã Tân Hà, huyện Đức Linh (tỉnh Bình Thuận) cũng không giấu được niềm vui và sự kỳ vọng khi hơn 1 ha đất trồng mì giống mới HN1 (trồng sắn giống mới) thực hiện theo mô hình vào năm 2024 đạt hiệu quả vượt trội, dự kiến thu hoạch ngay sau Tết Nguyên đán 2025.
-
Những ngày giáp Tết Âm lịch Ất Tỵ 2025, chúng tôi đến thăm mô hình nuôi dông cát (nuôi con dông đặc sản) của anh nông dân Nguyễn Minh Tâm ở xã Thiện Nghiệp, TP Phan Thiết (Bình Thuận). Loài động vật hoang dã nuôi thương mại thành con đăc sản này đang bán hút hàng...
-
Trưa 6/1, trao đổi với Dân Việt, một lãnh đạo UBND xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong (Bình Thuận) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ ngộ độc khiến 5 người phải đi cấp cứu, sau đó có 1 người tử vong do ăn cá nóc.
-
Con dông (dông cát, kỳ nhông cát) là một trong những con đặc sản của vùng đất nắng gió Bình Thuận. Để cung cấp ra thị trường với nhu cầu ngày càng lớn, nhiều người dân ở Bình Thuận đã mở rộng quy mô nuôi dông cát tại gia đình và mang lại giá trị kinh tế cao.
-
Khoảng 10 hộ nông dân xóm Ruộng Mới thôn 5, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận) rất phấn khởi khi quyết định phá bỏ thanh long, chuyển sang cây trồng rau ngò gai trong nhà lưới với mức thu nhập ổn định trên dưới 140 triệu đồng/năm/sào đất màu.
-
Ngày 11/12, trao đổi với Dân Việt, ông Đinh Văn Thành, Phó trưởng Phòng NN&PTNT huyện Tuy Phong (Bình Thuận) cho biết, trên địa bàn vừa có thêm những sản OCOP như rượu vang thanh long, nước mắm cá cơm, chả quế...sẵn sàng đưa ra phục vụ thị trường tết 2025 sắp tới.