Tinh giản đội ngũ cán bộ xã, phường: Áp dụng khoán lương, tự quản

Thứ bảy, ngày 21/12/2013 11:41 AM (GMT+7)
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn đã cho biết như vậy tại buổi tổng kết hoạt động năm 2013 của Bộ Nội vụ ngày 20.12.
Bình luận 0
Về vụ việc báo chí thông tin một phường và một thị trấn ở Quảng Ninh có hơn 400 cán bộ hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách nhà nước, ông Tuấn nói: “Chúng tôi cũng đang thực hiện rà soát. Hiện trạng mà báo chí đưa đúng là có, nhưng chủ yếu là cán bộ không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố”.

Hiện Bộ Nội vụ đang nghiên cứu để có giải pháp đảm bảo tinh gọn đội ngũ cán bộ công chức làm việc ở cấp xã. Ví dụ như thực hiện thêm chế độ kiêm nhiệm: Cán bộ công chức cấp xã có thể kiêm nhiệm thêm công việc của cán bộ không chuyên, hoặc thực hiện cơ chế khoán đối với những người làm việc ở thôn, tổ dân phố.

“Ngoài khoán ra, chúng tôi còn xây dựng mô hình tự quản ở thôn, tổ dân phố. Điều này sẽ giúp giảm chi ngân sách từ T.Ư và địa phương, đồng thời giảm cả số lượng người” – Thứ trưởng Trần Anh Tuấn cho hay.

Lương Kết (Lương Kết)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem