Tỉnh Hậu Giang
-
Trong các mô hình phát triển sản xuất chăn nuôi hiệu quả, nuôi vật nuôi mới ở xã Hỏa Lựu, TP Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang) thì tiêu biểu có mô hình nuôi rắn ri voi, rắn ri cá của gia đình ông Danh Rinh, ở ấp Thạnh Trung.
-
Mô hình nuôi tôm càng xanh trên nền đất lúa ở huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang là mô hình vừa mang tính thích ứng với biến đổi khí hậu, vừa góp phần cho các giải pháp phát triển nông nghiệp xanh bền vững, thân thiện môi trường.
-
Gia đình anh Huỳnh Văn Nhiên, nông dân ấp Khánh Hội B, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đã tận dụng mương vườn nuôi ốc bươu đen đặc sản (ốc nhồi). Mỗi năm gia đình anh tăng thêm thu nhập trên 100 triệu đồng từ việc bán trứng ốc bươu đen, ốc bươu đen giống, ốc bươu đen thương phẩm...
-
Là vùng trũng nên mùa lũ về, nông dân xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang không thể sản xuất lúa vụ 3 mà phần đông bà con chuyển sang nuôi cá ruộng.
-
Từng tạo nên cơn sốt với mô hình nuôi không bùn giúp nhiều nông dân “phất lên” thấy rõ, nhưng tết này, bà con gắn bó với con lươn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đang thấp thỏm vì đầu ra lẫn giá cả.
-
Trong vườn trồng 700 cây đu đủ vàng, tỷ lệ cây trồng ra trái làm ngủ quả đạt 80% thì ông Quốc Việt, nông dân xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) thu về cho gia trên 100 triệu đồng, sau khi trừ các khoảng chi phí ông còn lợi nhuận trên 70 triệu đồng.
-
Hộ nông dân đầu tiên ở huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) nuôi gà tre ngực rộng, hông to, chân cao, cựa dài với số lượng lớn và cho thu nhập cao đó là hộ ông Lê Chí Tuyến Đệ, ấp 8, xã Hoà An. Ông Đệ bán gà tre thương phẩm giá 85.000 đồng/kg.
-
Dừa sáp là một loại trái cây đặc sản có nguồn gốc xuất xứ từ tỉnh Trà Vinh. Điểm nổi bật nhất của loại dừa sáp đặc sản trước đây chỉ trồng được ở tỉnh Trà Vinh, tỉ lệ trái đạt chất lượng (trái sáp) khoảng từ 30 – 40%/ buồng dừa. Nay dừa sáp đã trồng được ở Hậu Giang.
-
Được người quen ở tỉnh Sóc Trăng giới thiệu mô hình trồng vú sữa bơ hồng, anh Nguyễn Văn Phương, ở ấp Láng Hầm B, xã Thạnh Xuân (huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang), đã chuyển đổi 1ha trồng lúa sang trồng loại trái cây này.
-
Hiện nay, trên địa bàn thành phố Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang) nói chung và địa bàn phường 4 nói riêng có nhiều hộ nông dân thành công với mô hình nuôi chồn hương. Điển hình là mô hình nuôi chồn hương sinh sản của ông Nguyễn Thanh Liêm thuộc khu vực 1, phường 4, TP Vị Thanh.