Tỉnh Ninh Bình

  • Đang có nghề lái xe trên thành phố với một mức lương cao và ổn định, nhưng anh Phạm Xuân Đức (35 tuổi) trú ở xóm 2, xã Khánh Thiện, huyện Yên Khánh (Ninh Bình) vẫn quyết định bỏ về quê để xây dựng mô hình nuôi chim bồ câu và dế thương phẩm, bước đầu mô hình của anh đã cho thu nhập hơn chục triệu/ tháng.
  • Sáng 26.11, tại Ninh Bình, Hội ND tỉnh Ninh Bình tổ chức khai trương cửa hàng nông sản an toàn Tùng Dương - đây là một hoạt động thiết thực của cán bộ, Hội viên ND tỉnh Ninh Bình chào mừng Đại hội đại biểu Toàn quốc HND Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 11 đến 13.12.2018 tới. Đồng chí Đinh Khắc Đính - Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội ND Việt Nam tới dự và chỉ đạo buổi lễ.
  • Đó là chỉ đạo của đồng chí Đinh Khắc Đính - Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội nông dân Việt Nam tại buổi kiểm tra và làm việc với lãnh đạo Hội ND tỉnh Ninh Bình và các sở, ngành liên quan về việc sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng.
  • Hơn 20 năm trước, khu kinh tế mới Quèn Thờ, thôn 12, xã Đông Sơn (TP.Tam Điệp, Ninh Bình) còn là một nơi hoang vu, lau lách cao vút đầu người, không ai dám đặt chân tới. Vậy mà có một anh bộ đội xuất ngũ, dám một mình vào đó, chiến đấu với lau sậy, lập nên một trang trại giữa thung lũng rộng mênh mông, bốn bề là núi. Giờ thì trang trại ấy đã thực sự “nhả vàng”.
  • Không hài lòng với công việc hiện tại, anh Phạm Văn Giảng (30 tuổi) ở xóm 1, xã Khánh Dương, huyện Yên Mô (Ninh Bình) đã quyết định về quê xây dựng mô hình nuôi thỏ thịt thương phẩm và đem lại thu nhập hơn 15 triệu đồng/tháng.Theo anh Giang, nuôi thỏ thịt là một trong những mô hình có thể làm giàu ở nông thôn hiện nay.
  • Dành dành là loại cây mọc dại ở những nơi gần bờ mương, lạch nước, phổ biến ở vùng đồng bằng. Tuy nhiên, loài cây mọc dại ấy lại đang đem lại nguồn thu nhập không hề nhỏ cho nhiều hộ gia đình. Điển hình cho mô hình lạ mà hay này là gia đình nhà ông Nguyễn Văn Phiến (63 tuổi) ở xóm 7, xã Như Hòa, huyện Kim Sơn (Ninh Bình) hái ra tiền từ loài cây dại-cây dành dành.
  • Nhờ nuôi con chỉ thích ăn lá cây mà mỗi năm gia đình anh Đinh Văn Hạnh (43 tuổi) ở Bản Cả, xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan (Ninh Bình) cho thu nhập hơn 200 triệu đồng. Mô hình nuôi hươu lấy nhung của gia đình anh tuy khá mới mẻ nhưng đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều vật nuôi khác tại địa phương.
  • Tốt nghiệp Đại học Thủy lợi, ra trường công việc ổn định với lương tháng cả chục triệu đồng nhưng anh Trần Tuấn Phong (29 tuổi) xã Yên Thành, huyện Yên Mô (Ninh Bình) quyết định bỏ việc, về quê thuê nhiều đất đai trồng rau và đem lại thu nhập trên dưới 20 triệu đồng/tháng.
  • Từ những con ốc nhồi thu gom ở ngoài đồng ruộng, ao mương, sau gần 5 năm, ông Bùi Hồng Thắng (65 tuổi), trú tại thôn An Ngải, xã Quảng Lạc, huyện Nho Quan (Ninh Bình) đã xây dựng thành công mô hình nuôi ốc nhồi. Loài ốc nhồi siêu đẻ, chỉ ăn bèo, lá cây, ít tốn công chăm sóc...giúp ông Thắng kiếm vài chục triệu đồng mỗi năm.
  • Từ bỏ công việc ổn định với mức lương cao ở ngân hàng ở đất kinh kỳ để về quê nuôi cá, chỉ sau 5 năm, chàng trai trẻ Hoàng Thanh Liêm, 34 tuổi, ở xã Gia Phương (Gia Viễn, Ninh Bình) đã xây dựng được trang trại nuôi cá rộng hơn 3ha và đem về thu nhập hơn 500 triệu đồng/năm