Tỉnh Ninh Bình

  • Khác với các khu đền chùa, di tích truyền thống, những quần thể khu du lịch tâm linh có quy mô lớn, gây ấn tượng mạnh với du khách được thiết kế công phu, bề thế. Thế nhưng, điều khiến dư luận xôn xao là doanh nghiệp được giao diện tích lớn, trong khi đó diện tích xây dựng chùa chỉ chiếm phần nhỏ…
  • Từ “chiếc cần câu” vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH), hàng chục nghìn hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đua nhau làm kinh tế, nâng cao thu nhập cho gia đình.
  • Sau nhiều năm lặn lội với nghề nuôi hàu sinh sản, đến nay ông Phạm Văn Thu (59 tuổi) ở xã Kim Trung, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đã có trong tay một cơ ngơi ươm hàu giống rộng hơn 1 ha. Nhờ vậy mà gia đình ông Thu có nguồn thu nhập lên đến hàng trăm triệu đồng/tháng. Hàu biển được xem là loại thực phẩm bổ dưỡng, chứa nhiều kẽm, tốt cho sinh lý đàn ông, là loại "ông ăn bà khen"...
  • “Để nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông (HTND) được sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả, các cấp Hội ND tỉnh Ninh Bình đã chú trọng cho vay theo các dự án, mô hình điểm có sự liên kết của các Hợp tác xã, Tổ hợp tác, nhóm hộ, trang trại. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 60 dự án đang được thực hiện nhờ nguồn vốn Quỹ HTND, mang lại thu nhập cao cho nông dân” – Đó là khẳng định của ông Đinh Hồng Thái – Chủ tịch Hội ND tỉnh Ninh Bình về hiệu quả nguồn vốn Quỹ HTND
  • Một cây đào cổ thụ cao hơn 3m, có thân bệ khủng và dáng thế cực độc đang được nhiều người đến chiêm ngưỡng và hỏi mua. Hiện cây đào cổ thụ này đang được chủ nhân của nó là ông Phạm Văn Hiến, xã Xuân Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình rao bán với giá gần 20 triệu đồng.
  • Nhận thấy mô hình trồng hoa lan hồ điệp công nghệ cao đem lại hiệu quả kinh tế cao nên anh Đỗ Trần Vương (32 tuổi) ở xã Ninh An, huyện Hoa Lư (Ninh Bình) đã mạnh dạn đầu tư xây dựng nhà kính và mua giống lan nhập khẩu về trồng bán Tết. Nhờ vậy mà gia đình anh Vương kiếm bộn tiền sau mỗi dịp Tết Nguyên đán.
  • Vào thời điểm này, gia đình ông Vũ Văn Bảng (62 tuổi) ở thôn Đoài Thượng, xã Ninh Phúc, TP Ninh Bình đang ngày đêm chăm sóc vườn hoa với nhiều loài hoa đẹp để bán dịp Tết sắp tới. Nhờ trang trại trồng hoa, nhất là tập trung trồng, chăm sóc các loài hoa đẹp trưng Tết mà gia đình ông Bảng có thu nhập lên tới gần 300 triệu đồng.
  • Gà Đông Tảo hay còn gọi là gà tiến vua, gà "chân voi" đang được gia đình anh Đinh Văn Chúc (37 tuổi) trú tại xóm Nội, xã Khánh Lợi, huyện Yên Khánh (Ninh Bình) nuôi để bán Tết. Nhờ nuôi gà đặc sản tiến vua mà gia đình anh Chúc có nguồn thu nhập lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
  • Nhờ nắm vững kỹ thuật và được đầu tư bài bản, trang trại nuôi gà đẻ trứng thương phẩm của ông Nguyễn Văn Diện ở thôn Đại Áng, xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) luôn đẻ khỏe và cho hiệu quả kinh tế cao, lãi nửa tỉ đồng mỗi năm.
  • Với việc chỉ nuôi 500 ngan mẹ đẻ trứng mà ông Phạm Văn Kết (57 tuổi) ở xóm 10, xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh (Ninh Bình) có nguồn thu nhập ổn định. Vào giai đoạn ngan mẹ đẻ rộ, để đều, cứ sáng ra coi như ông Kết lãi 500 ngàn đồng, ngày nào cũng như ngày nào đều như vắt chanh. Đây là 1 trong những mô hình làm giàu ở nông thôn.