Tỉnh tiền giang
-
Thời gian qua, cây mai nu chiếu thủy (mai nu mặt khỉ) trên địa bàn huyện Gò Công Tây (tỉnh Tiền Giang) sau khi được chứng nhận thương hiệu đã được thị trường không chỉ trong nước mà ngoài nước biết đến, ưa chuộng và đặt hàng mang lại tín hiệu thêm phấn khởi cho người trồng mai nu Gò Công Tây.
-
Giá mít Thái tăng gấp đôi so với tháng trước và là mức tăng cao nhất từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Ông Nguyễn Văn Nhã, cư ngụ tại ấp 7, xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) chuyển đổi 2,2 ha đất trồng lúa sang trồng mít Thái, trừ chi phí, ông còn lời gần 1 tỷ đồng.
-
Chúng tôi có dịp về thăm ngôi nhà nơi Bác Tôn (Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng) từng ở và hoạt động cách mạng, thuộc ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Trên nền đất cũ, ngôi nhà đã được sửa sang lại nhưng những hình ảnh, kỷ vật của Bác Tôn vẫn đang được lưu giữ cẩn thận...
-
Với lợi thế là cái nôi của cây mai chiếu thủy dạng nu (cây mai nu, mai nu mặt khỉ) trong những năm gần đây, nhiều nông dân huyện Gò Công Tây (tỉnh Tiền Giang) đã mạnh dạn đưa cây mai chiếu thủy nu trồng dưới đất ruộng, tăng cao thu nhập, góp phần phát triển kinh tế tại địa phương.
-
Thời gian vừa qua, một người dân xã Bình Xuân, thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang khi đi bắt thủy sản trên sông Vàm Cỏ (đoạn gần cầu Mỹ Lợi) đã bắt được con càng đước “khủng”. Con động vật hoang dã quý hiếm này có trọng lượng 11 kg.
-
Máy ép vỏ lon bia, lon nước ngọt là giải pháp sáng tạo của em Lê Đỗ Mai Thư, học sinh Trường Tiểu học Tân Hiệp (thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang). Giải pháp này được trao giải Nhì Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng huyện Châu Thành lần thứ XV, năm 2023 - 2024.
-
Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) đã tập trung triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường nông thôn, qua đó góp phần củng cố và nâng chất tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu.
-
Trung bình mỗi tháng Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang phát hiện 12 vụ vi phạm, mang về tổng tiền thu phạt 1,3 tỷ đồng.
-
Các chị phụ nữ xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông (tỉnh Tiền Giang) nhắc nhở, khuyến khích nhau cùng trồng nhiều loại hoa phù hợp với cảnh quan môi trường trên tuyến đường hoa nông thôn mới. Các loại hoa, cây cảnh có hoa nở quanh năm như: hoa mười giờ, hoa dừa cạn, hoa giấy (bông giấy)...đã tạo nhiều màu sắc đa dạng cho tuyến đường hoa.
-
Gò Tân Hiệp, tọa lạc tại ấp Cá, thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) là gò nhân tạo thời kỳ Phù Nam thuộc dòng văn hóa Óc Eo. Gò được bó nền (bọc nền) bằng gạch có hình vuông với chiều cao khoảng 4 m. Gạch bó nền có kích thước giống gạch tại di tích Gò Thành (huyện Chợ Gạo).