Tòa án hà nội
-
Ông Đinh La Thăng bị tuyên buộc bồi thường dân sự 630 tỷ đồng qua hai bản án sơ thẩm.
-
Theo cáo trạng, với hành vi gian dối đưa thêm 946 sản phẩm thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản, Bùi Đức Quý cùng đồng phạm đã thu về hơn 7,3 tỷ đồng từ các doanh nghiệp.
-
Ngày 29.3, TAND TP.Hà Nội đã tuyên bị cáo Đinh La Thăng - nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) 18 năm tù vì tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ mất vốn 800 tỷ đồng của PVN tại Oceanbank. Trước đó, ngày 22.1 cũng tội danh tương tự, ông Đinh La Thăng bị tuyên phạt 13 năm tù trong vụ án Cố ý làm trái và Tham ô tài sản xảy ra tại PVN và PVC.
-
Chiều nay (29.3), sau 4 ngày nghỉ nghị án, Hội đồng xét xử TAND TP.Hà Nội đã tuyên bản án đối với bị cáo Đinh La Thăng và các đồng phạm.
-
Chiều nay (29.3), sau 4 ngày nghỉ nghị án, Hội đồng xét xử TAND TP.Hà Nội đã tuyên bản án đối với bị cáo Đinh La Thăng và các đồng phạm.
-
Trong ba ngày tranh tụng, các luật sư của ông Đinh La Thăng đều cho rằng thân chủ không cố ý làm trái, không làm mất 800 tỷ.
-
Chiều nay (29.3), sau 4 ngày nghỉ nghị án, Hội đồng xét xử TAND TP. Hà Nội sẽ tuyên án vụ ông Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và 6 đồng phạm.
-
Nội dung tranh tụng vì sao PVN mất 800 tỷ, Oceanbank lãi hay lỗ, ai bồi thường cho PVN... được kỳ vọng có lời giải trong bản án ngày 29.3.
-
Chỉ trong vòng 6 tháng, ông Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Phó Tổng GĐ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) phải hầu tòa đến 3 lần, có 2 lần cùng trong vụ án với ông Đinh La Thăng, một vụ ở OceanBank. Xâu chuỗi lại thấy lời khai của ông Sơn tại tòa luôn có sự bất ngờ.
-
Chiều tối hôm nay (24.3), trong lời nói sau cùng bị cáo Đinh La Thăng đã nhắc đến người cha của ông vừa mới qua đời cách đây gần 2 tháng.