Tòa án hà nội
-
Sáng nay (24.3), tại phần tranh luận lại với quan điểm của Viện Kiểm sát, bị cáo Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, sau là Hội đồng thành viên của PVN đã đề nghị Hội đồng xét xử xem xét đánh giá một cách công minh, khách quan thời điểm bối cảnh lúc đó, hãy đối xử với bị cáo như số phận của một con người.
-
Sáng nay (24.3), phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng và đồng phạm tiếp tục với phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát đã đối đáp lại lời tự bào chữa của các bị cáo và các vị luật sư.
-
Theo luật sư Phạm Công Hùng, thân chủ của ông là bị cáo Sơn luôn day dứt và nói không muốn bị cáo Ninh Văn Quỳnh phạm tội nặng hơn (vì khai đưa hàng trăm tỷ đồng tiền chăm sóc khách hàng của OceanBank cho Quỳnh), nhưng bị cáo Sơn đứng trước biến cố quá lớn trong đời khi bị tuyên án tử hình nên khai việc đưa tiền cho Quỳnh.
-
Chiều 22.3, sau khi các luật sư thực hiện xong bài bào chữa, bị cáo Đinh La Thăng bước lên bục nói thêm vài lời.
-
Sáng nay (22.3), sau khi bị đại diện Viện Kiểm sát luận tội và đề nghị mức án từ 18 -19 năm tù, bị cáo Đinh La Thăng đã tự bào chữa trong khoảng thời gian 40 phút. Ông đã lý giải về việc bị quy là che giấu hành vi, né tránh trách nhiệm.
-
Sáng nay (22.3), sau 3 ngày xét hỏi, phiên toà xét xử bị cáo Đinh La Thăng và đồng phạm trong vụ PVN góp vốn và làm mất 800 tỷ đồng tại OceanBank bước sang phần tranh luận. Đại diện Viện kiểm sát trình bày bản luận tội và đề nghị mức án cho các bị cáo.
-
Bị cáo Đinh La Thăng cho rằng việc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) mất vốn (800 tỷ đồng) sau khi OceanBank bị Ngân hàng Nhà nước mua lại 0 đồng là trách nhiệm của người ký không cho phép hai đơn vị muốn mua cổ phần, thoái vốn từ PVN.
-
Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn khai nhận, từ năm 2009 – 2010, đã chi 30 – 40 tỷ đồng cho Ninh Văn Quỳnh để nhờ cảm ơn lãnh đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vì đã chỉ đạo các thành viên của tập đoàn gửi tiền vào OceanBank. Giai đoạn 2010 – 2014, cứ 45 ngày bị cáo Sơn đưa cho ông Quỳnh 5 tỷ đồng, tổng cộng hơn 200 tỷ đồng.
-
“Tại phiên tòa này, bị cáo sẵn sàng nhận trách nhiệm thay cho anh Thắng, anh Sơn, Liêm, Trường, Đức… giả sử có vấn đề gì không đúng, bị cáo xin nhận thay tất cả”, bị cáo Đinh La Thăng nói trước tòa.
-
“Chúng tôi đang hỏi nghị quyết 7289 của HĐQT được bị cáo ký ngày 1.10.2008, đến tận 17.10.2008, Thủ tướng Chính phủ mới có ý kiến về nghị quyết đó. Như vậy khi bị cáo ban hành nghị quyết đã có ý kiến đồng ý của Thủ tướng chưa?”, đại diện Viện KS thẩm vấn bị cáo Đinh La Thăng