Tòa án
-
Ông Trần Đình Triển thừa nhận đăng tải bài viết có nội dung bình luận về hệ thống tòa án và lãnh đạo tòa án tối cao nhưng cho rằng hành vi của mình không phạm tội, nên kháng cáo toàn bộ án sơ thẩm.
-
Nói về quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng cho rằng, khi không tổ chức công an cấp huyện, phải nghiên cứu tổ chức lại tòa án, viện kiểm sát để báo cáo cấp thẩm quyền.
-
Các luật sư cho rằng hành vi của ông Trần Đình Triển không cấu thành tội phạm, đề nghị trả tự do nhưng tòa án bác bỏ, tuyên 3 năm tù do có hành vi lợi dụng quyền tự do, dân chủ để xâm phạm lợi ích của hệ thống tòa án.
-
Sáng nay (7/1), Toà án nhân dân tỉnh Thái Bình đưa ông Lưu Bình Nhưỡng, ông Lê Thanh Vân và các bị cáo khác trong vụ án Cưỡng đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi ra xét xử sơ thẩm.
-
Văn phòng Chủ tịch nước đã có văn bản thông báo ý kiến của Chủ tịch nước Lương Cường về việc đồng ý kéo dài thời gian công tác và giữ nguyên chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đến ngày 1/3/2026 đối với ông Nguyễn Trí Tuệ.
-
Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Khánh Hòa sẽ đưa ra xét xử phúc thẩm vụ kiện đòi tài sản và bồi thường từ Sacombank của nguyên đơn là 1 người tại TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
-
Quá trình xét xử, tòa án yêu cầu nam sinh đứng đối diện một người, diễn tả lại lời nói, hành động của mình khi gây án, đặc biệt là cú đấm duy nhất khiến nạn nhân tử vong.
-
Trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, bị cáo Trương Mỹ Lan đã kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm với các cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
-
Hai công chức địa chính quận Tân Bình (TP.HCM) là nguồn đưa ra thông tin gian dối, giả mạo hồ sơ để biến nhà đất công thành của tư nhân, gây thất thoát hơn 14 tỷ đồng.
-
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về cục, vụ và tương đương, cơ quan báo chí của Tòa án nhân dân tối cao.