Toàn cảnh tái hiện vụ đánh bom thảm khốc ở Bangkok

Huy Phong (Theo Bangkok Post/Daily Mail) Chủ nhật, ngày 27/09/2015 10:41 AM (GMT+7)
Chiều 26.9, cảnh sát Thái Lan áp giải hai nghi phạm tới hiện trường để dựng lại quá trình thực hiện vụ đánh bom tại ngôi đền Erawan ở thủ đô Bangkok.
Bình luận 0

img

Adem Karadag (trái), nghi phạm áo vàng xuất hiện trong camera an ninh và đồng phạm Yusufu Mieraili (phải), kẻ dùng điện thoại kích nổ quả bom, bị cảnh sát sát dẫn tới hiện trường chiều 26.9.

img

Cảnh sát và quân đội bảo vệ rất nghiêm ngặt khi hai nghi phạm tới hiện trường để tái hiện quá trình đánh bom tại ngôi đền Erawan ở thủ đô Bangkok vào ngày 17.8.

img

Karadag ngồi tại địa điểm gần nhà ga Hua Lamphong, nơi hắn gặp đồng phạm Yusufu Mieraili trước khi thực hiện vụ đánh bom.

img

Yusufu Mieraili mang theo ba lô chứa bom tới chỗ hẹn để giao cho nghi phạm áo vàng ở gần nhà ga Hua Lamphong.

img

Sau đó, Karadag di chuyển bằng xe tuk-tuk ở nhà ga Hua Lamphong để tới đền Erawan.

img

Trong khi đó, Mieraili tới trung tâm thương mại CentralWorld ở gần ngôi đền Erawan trên một chiếc tuk-tuk khác.

img

Nghi phạm Karadag mang ba lô chứa bom tiến vào ngôi đền Erawan.

img

Karadag chỉ địa điểm hắn đặt quả bom trong ngôi đền Erawan.

img

Cảnh sát và quân đội được triển khai dày đặc quanh ngôi đền Erawan trong quá trình hai nghi phạm diễn lại vụ đánh bom.

img

Mieraili đứng trước trung tâm thương mại CentralWorld, nơi hắn bị cáo buộc dùng điện thoại di động để kích nổ quả bom.

img

Sau khi kích nổ quả bom tại ngôi đền Erawan, Mieraili đã ném điện thoại xuống nước dưới cây cầu Chalerm Lok.

img

Cảnh sát phong tỏa khu vực phía trước trung tâm mua sắm Central World để phục vụ việc dựng lại quá trình gây án.

img

Phóng viên và người dân tập trung theo dõi diễn biến quá trình dựng lại vụ đánh bom tại giao lộ Ratchaprasong.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem