Toàn cảnh Thái Lan sau đảo chính quân sự

Thứ sáu, ngày 23/05/2014 14:18 PM (GMT+7)
Sau đảo chính quân sự, tình hình Bangkok tương đối yên ắng, không có biến động mạnh. Người dân chỉ bị hạn chế đi lại vì lệnh giới nghiêm, trong khi nhiều người biểu tình chống chính phủ lên xe trở về nhà.
Bình luận 0
Binh sĩ Thái Lan đã giành quyền kiểm soát chính quyền trong cuộc đảo chính diễn ra ở Army Club nơi Tổng tư lệnh lục quân đội Thái Lan Prayuth Chan-ocha tổ chức một cuộc họp với tất cả các bên ở trung tâm Bangkok ngày 22/5/2014
Quân đội Thái Lan đã giành quyền kiểm soát chính quyền sau cuộc đảo chính quân sự ngày 22.5 và ngay sau đó áp đặt lệnh giới nghiêm trên toàn quốc. Trong ảnh: Binh sĩ Thái đứng gác ở Tượng đài Dân chủ tại thủ đô Bangkok đêm qua.
Quân đội Thái đứng thành hảng rào trước Army Club trong suốt thời gian diễn ra cuộc đảo chính
Quân đội Thái đứng thành hàng rào trước Army Club, nơi Tư lệnh lục quân Thái Lan Prayuth Chan-ocha tổ chức một cuộc họp với tất cả các bên ở trung tâm Bangkok ngày 22.5 trong thời gian diễn ra cuộc đảo chính.
Binh sỹ Thái Lan vào vị trí tại một trạm kiểm soát quân sự gần khiu cắm trại của phe
Binh sĩ Thái Lan đứng gác tại một trạm kiểm soát quân sự gần khu cắm trại của phe Áo Đỏ.
Một binh sỹ Thái Lan cầm tay một phụ nữ biểu tình của phe
Một binh sĩ Thái Lan cầm tay một phụ nữ thuộc phe biểu tình Áo Đỏ bên ngoài khu trại của họ ở tỉnh Nakhon Pathom, gần Bangkok ngày 22.5.Một thành viên của phe

Một thành viên của phe Áo Đỏ ủng hộ chính phủ đội một chiếc mũ có ảnh của cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra buồn thiu trong một cuộc biểu tình ở tỉnh Nakhon Pathom, gần Bangkok ngày 22.5 sau khi quân đội tiến hành đảo chính lật đổ chính phủ.
Những nhà sư đi bộ qua  một trạm kiểm soát quân sự gần địa điểm cắm trại của phe
Những nhà sư đi bộ qua một trạm kiểm soát quân sự gần địa điểm phe Áo Đỏ cắm trại ở ngoại ô Bangkok ngày 22.5.
Một người chạy xe máy nói chuyện với các binh sĩ Thái Lan trang bị vũ trang đang ngăn chặn giao giao thông trên một tuyến đường lớn gần nơi cắm trại của lực lượng “Áo Đỏ” ở tỉnh Nakhon Pathom, ngoại ô Bangkok ngày 22-5-2014
Một người chạy xe máy nói chuyện với các binh sĩ Thái Lan đang làm nhiệm vụ phong tỏa giao thông trên một tuyến đường lớn gần nơi phe Áo Đỏ cắm trại ở tỉnh Nakhon Pathom, gần Bangkok ngày 22.5.
Đường phố Bangkok nhìn chung vẫn ổn định sau cuộc đảo chính
Đường phố Bangkok nhìn chung vẫn ổn định, bình yên và không xảy ra bạo lực sau cuộc đảo chínhSau khi quân đội áp đặt lênh giới nghiêm từ 22h, đường phố Bangkok còn vắng vẻ hơn bình thường
Sau khi quân đội áp đặt lệnh giới nghiêm từ 22h, đường phố Bangkok vắng vẻ hơn bình thường.

Trong khi đó người biểu tình chống chính phủ đang thu dọn lều bạt trở về
Trong khi đó người biểu tình chống chính phủ đang thu dọn lều bạt chuẩn bị trở về nhà.
Đoàn người biểu tình chống chính phủ đã lên xe để trờ về nhà
Đoàn người biểu tình chống chính phủ đã lên xe để trở về nhà
Những đoàn xe lớn tập trung ở Royal Plaza để đón những người biểu tình trở về sau khi quân đội tuyên bố đảo chính
Những đoàn xe lớn tập trung ở Royal Plaza để đón những người biểu tình trở về sau khi quân đội tuyên bố đảo chính.
Bình Nguyên (theo Reuters) (Bình Nguyên (theo Reuters))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem