Tới Bali kì nghỉ Tết đừng dại bỏ qua những điểm đến xuất sắc này

Hàn Ly (Theo theculturetrip) Thứ bảy, ngày 29/12/2018 12:55 PM (GMT+7)
Bali, Indonesia cung cấp mọi thứ mà bất cứ du khách nào cũng mơ ước từ một nơi nghỉ ngơi nhiệt đới hoàn hảo, các điểm tham quan hoang dã, hứng khởi và vui vẻ, các món ăn ngọn tuyệt vời … tất cả đã khiến hàng ngàn du khách kéo đến hòn đảo tiệc tùng trong mỗi kỳ nghỉ. Đến Bali bạn đừng bỏ qua những điểm nóng này.
Bình luận 0

Lombok

img

Nằm ở phía đông của Bali, Lombok có thể truy cập bằng thuyền hoặc máy bay, nơi đây rất quyến rũ với những bãi biển bình dị và cao nguyên đẹp như tranh vẽ. Mặc dù nó có nhiều điểm hấp dẫn để khám phá, từ những bãi biển và đền thờ cho đến những ngọn núi, khách du lịch có thể tận hưởng hầu hết các hòn đảo thú vị nhất chỉ trong một ngày. Bãi biển Selong Belanak và Công viên quốc gia Rinigate là một trong những điểm đến phổ biến nhất ở Lombok.

Nusa Penida

img

Bất cứ ai đến thăm hòn đảo nhỏ mơ mộng này gần Bali sẽ không bao giờ đoán được lịch sử đen tối của nó. Nó từng là một hầm ngục ở giữa đại dương, nhưng Nusa Penida giờ đây hoàn toàn ngược lại, một thiên đường nhiệt đới với không dấu vết u ám. Ngày nay hòn đảo có nhiều loài chim sinh sống. Một số có nguy cơ tuyệt chủng. Bên cạnh đó cấu trúc đá độc đáo của những vách núi mang đến cho du khách những cảnh đẹp tuyệt vời và làn nước biển trong vắt, lấp lánh tạo nên một bãi biển thơ mộng trên khắp hòn đảo.

Nusa Lembongan

img

Một ngày là đủ để khám phá thiên đường nhỏ bé này từ đầu này sang đầu kia. Nusa Lembongan có ít xe cơ giới và không có người bán hàng rong dễ khiến  bạn rời mắt khỏi khung cảnh tuyệt đẹp. Mặc dù vậy, hòn đảo nhỏ không hề buồn tẻ. Khách du lịch có thể tìm thấy nhiều lựa chọn các hoạt động, từ lặn đến nhảy vách đá, khám phá những bãi biển hoang sơ đến tham quan các khu rừng nhiệt đới ngập mặn trên những chiếc thuyền nhỏ.

Vườn quốc gia Komodo

img

Nếu bạn yêu thích động vật hoang dã (hoặc phong cảnh đảo nhỏ bản địa), công viên trên đảo Komodo này là một nơi đáng chú ý để ghé thăm. Mặc dù phong cảnh rất đẹp, nhưng điểm thu hút chính là rồng Komodo, loài thằn lằn lớn nhất trên hành tinh. Là một di sản thế giới của UNESCO, công viên được duy trì tốt và được bảo vệ như chính những con thằn lằn. Khách du lịch có thể đến hòn đảo này thông qua sân bay Labuan Bajo trên Flores.

Đảo Menjangan

img

Bạn hãy đi về phía tây bắc để tìm một thế giới hoàn toàn mới về đa dạng sinh học biển, từ các vườn san hô đến các loài cá nhiệt đới khác nhau. Đối với khách du lịch thích thích khám phá, đảo Menjangan cũng có nhiều thứ để cung cấp, bao gồm những bãi biển tuyệt đẹp, toàn bộ các loài chim biển, rùa, thậm chí cả hươu.

Đảo Bali

img

Được biết đến với tên gọi Đảo Bali, nhiều khách du lịch đi thuyền đến phía đông từ Bali để thưởng thức bữa tiệc thịnh soạn suốt đêm. Nhưng hòn đảo nhỏ này thực sự sống động vào ban ngày như khi mặt trời lặn. Một chuyến đi trong ngày đến Gili Trawangan sẽ thưởng cho khách du lịch khi nhìn thấy rùa, chim nhiệt đới và những bãi biển tuyệt vời. Lặn biển cũng là một hoạt động phổ biến để thưởng thức.

Những lễ mừng năm mới dị nhất thế giới

Kỷ niệm đêm cuối cùng của năm với pháo hoa, đại nhạc hội… là điều vẫn xảy ra. Nhưng có nhiều nơi trên thế giới...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem