“Tội đồ” Adisak Kraisorn lên dây cót tinh thần cho ĐT Thái Lan

Thứ bảy, ngày 22/12/2018 16:10 PM (GMT+7)
Chia sẻ với truyền thông, “Vua phá lưới” của AFF Cup 2018, Adisak Kraisorn khẳng định ĐT Thái Lan đã vượt qua nỗi thất vọng tại giải đấu khu vực để hướng tới đấu trường châu lục.
Bình luận 0

Tại AFF Cup 2018, dù có được thành tích ấn tượng ở vòng bảng nhưng cá nhân tiền đạo Adisak Kraisorn và ĐT Thái Lan đã gây thất vọng tại trận đấu bán kết với Malaysia.

Chân sút số 1 giải đấu vừa rồi, Adisak Kraisorn chính là cầu thủ đã đá hỏng quả penalty ở phút cuối cùng khiến ĐT Thái Lan sớm dừng bước tại AFF Cup.

img

Tiền đạo Adisak Kraisorn.

Tuy nhiên, trong chia sẻ mới đây với truyền thông, tiền đạo 27 tuổi này khẳng định ĐT Thái Lan đã vượt qua nỗi thất vọng tại giải đấu vừa rồi để hướng tới Asian Cup 2019.

Trên tờ Siamsport, Adisak Kraisorn cho biết:

“Tôi nghĩ mọi chuyện đã trôi qua. Đúng, cả đội đã khá thất vọng về thành tích vừa rồi nhưng chúng tôi không được phép gục ngã bởi chẳng thể nào quay lại quá khứ để thay đổi mọi thứ cả. Hiện tại, cả đội đang tập trung để hướng tới giải Asian Cup, nơi chúng tôi đã vắng bóng trong suốt 12 năm qua. ĐT Thái Lan đang rất quyết tâm trước giải đấu này”.

“Về cá nhân, tôi là người đã đá hỏng quả penalty quyết định ở giải đấu vừa rồi. Tôi đã tự nhủ bản thân về việc phải quên tình huống này để hướng về phía trước. Nhưng là một cầu thủ, đó là điều bạn phải đối mặt. Nếu tiếp tục được trao trọng trách như vậy, tôi vẫn sẵn sàng thực hiện”.

“Hiện tại, không khí tại ĐT Thái Lan vẫn rất ổn. Có thêm một số gương mặt mới được bổ sung nhưng mọi người cũng đều quen biết nhau từ trước. Với bốn cầu thủ thi đấu ở nước ngoài, đội bóng chắc chắn sẽ mạnh hơn. Nếu kết hợp tốt, chúng tôi tự tin sẽ có thể vượt qua vòng bảng ở giải đấu sắp tới”.

Tại Asian Cup 2019, ĐT Thái Lan nằm ở bảng A cùng các đối thủ không quá mạnh như chủ nhà UAE, Bahrain và Ấn Độ.

PV (Foxsports/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem