Tội giết người
-
Ngày 5/3, thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Thế Anh (SN 1987, trú xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi “giết người”.
-
Theo luật sư, nghi phạm giết người đàn ông giao thịt heo để cướp tài sản ở An Giang có thể sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015.
-
Lăng Văn Hiếu bị bắt với cáo buộc lẻn vào nhà hàng xóm trộm cắp tài sản nhưng bị phát hiện nên đã dùng dao sát hại vợ chồng gia chủ. Luật sư đã có những phân tích dưới góc nhìn pháp lý về vụ việc này.
-
Do mâu thuẫn gia đình với chồng và cha mẹ chồng, tranh thủ lúc gia đình không có nhà, người mẹ trẻ mang con 3 tháng tuổi ném xuống mương nước, khiến bé tử vong.
-
Theo luật sư, trường hợp kết quả điều tra cho thấy đối tượng đã dùng những hung khí nguy hiểm để đánh vào những vùng hiểm yếu, khiến cháu bé tử vong do bạo hành thì có thể sẽ bị xem xét xử lý hình sự về Tội giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.
-
Theo luật sư, hành vi của đối tượng sẽ bị xác định là có tính chất côn đồ. Vì vậy, đối tượng sẽ bị xử lý về Tội giết người theo quy định tại Điểm n, Khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015.
-
Theo luật sư, nam thanh niên sát hại bạn gái sau màn cầu hôn ở Đà Nẵng có thể phải chịu trách nhiệm hình sự, với khung hình phạt nghiêm khắc.
-
Chiều 26/9, Toà án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Phú (SN 2006, trú xã Bình Chánh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) về tội “Giết người”.
-
Ngày 16/9, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt bị cáo Bùi Vũ Khoa (SN 2000; ngụ thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu; tước đoạt 3 mạng người trong vụ thảm án ở Cà Mau ngày 26/11/2023), mức án tử hình về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.
-
Với hành vi đánh chủ nhà trọng thương khi được mời đến ăn nhậu, nam thanh niên ở Thừa Thiên Huế bị phạt 7 năm tù về tội Giết người.