Tội giết người
-
Trong vụ án chém chết Quân “Xa lộ”, bị cáo Võ Thuỳ Linh đóng vai trò chủ mưu. Tuy nhiên, trong phiên tòa chiều 14/12 tại TAND TP.HCM, bị cáo Linh phủ nhận tội danh mà cáo trạng quy kết: “Tôi không có gọi người đến chém Quân và không hứa hẹn “lo hết” nếu có chuyện gì xảy ra”.
-
Võ Thùy Linh và đồng phạm chuẩn bị hầu tòa sơ thẩm với cáo buộc sát hại giang hồ Mai Văn Quân (biệt danh Quân "Xa lộ"). Ở góc độ pháp lý, nhóm người sát hại Quân "Xa lộ" sẽ phải đối mặt với hình phạt nào?
-
Bị cáo Lê Thanh Trung bắn chết bạn vì khuyên cô gái đi chơi về sớm không được đã bị tuyên phạt 20 năm tù về tội “Giết người”.
-
Theo luật sư, hành vi cầm cây xăm gạo truy sát hàng xóm của đối tượng Cường là cực kỳ nghiêm trọng. Tùy theo hậu quả vụ việc, Cường có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, với mức phạt cao nhất có thể lên đến 20 năm tù hoặc tù chung thân.
-
Khi đến trường gặp D., K. cầm con dao tiến đến hỏi "Hôm qua mày đánh ai?" rồi dùng dao đâm nạn nhân...
-
Lãnh đạo Taliban cho biết sẽ tái áp dụng hình phạt tàn khốc với các tội lỗi lớn theo đạo Hồi, bao gồm ném đá và chặt tay.
-
Bà Lao Rongzhi, 47 tuổi, bị kết án tử hình ở Đông Nam Trung Quốc ngày 9/9 về tội giết người, cướp của và bắt cóc.
-
Bị cáo Lê Văn Tư từng phạm hàng loạt tội như trộm cắp, ma túy, cướp giật... và "đỉnh điểm" là phạm tội giết người. Ngày ra tòa, Tư một mực xin được tử hình.
-
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sông Mã (Sơn La) đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Học (SN 1974, trú tại bản Nà Pàn II, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã) về tội giết người.
-
Do đã say xỉn, Hoàng dùng dao đâm chết vợ, sau đó tiếp tục lấy dao tấn công hai cán bộ công an.