Tồn kho do Covid-19, người dân miền Tây kêu gọi "giải cứu"... 5.000 lon nước ép xoài

Huỳnh Xây Chủ nhật, ngày 23/08/2020 12:42 PM (GMT+7)
Không xuất khẩu được, các điểm du lịch từ chối thu mua nên gần 5.000 lon nước ép xoài của Hợp tác xã (HTX) sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Chợ Mới (An Giang) đang bị tồn kho.
Bình luận 0

Hiện nay, trên mạng xã hội facebook, một số bạn trẻ ở TP.Cần Thơ đang kêu gọi "giải cứu" nước ép xoài đóng lon của HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Chợ Mới.

Tồn kho do CoVid-19, người dân miền Tây kêu gọi "giải cứu" nước ép xoài đóng lon - Ảnh 1.

Lời kêu gọi giải cứu nước ép xoài đóng lon của HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Chợ Mới.

Theo đó, các bạn trẻ này cho biết, do dịch Covid-19 nên sản phẩm trên không bán được cho các điểm du lịch (không có khách tham quan) và cũng không xuất khẩu được nên nhờ cộng đồng mạng hỗ trợ mua với giá gốc là 14.000 đồng/lon (loại 240ml).

Liên quan đến thông tin trên, phóng viên Dân Việt đã liên hệ với ông Hồ Văn Bé Sáu - Phó giám đốc HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Chợ Mới. Ông Sáu cho hay, cuối năm 2019, HTX sản xuất được 6.000 lon nước ép xoài và bán hết vào dịp Tết Nguyên đán 2020.

Tồn kho do CoVid-19, người dân miền Tây kêu gọi "giải cứu" nước ép xoài đóng lon - Ảnh 2.

Các bạn trẻ kêu gọi "giải cứu" kêu gọi "giải cứu" nước ép xoài đóng lon trên facebook

Sau đó, do phát sinh dịch Covid-19 nên HTX không sản xuất. Tới tháng 4/2020, tưởng hết dịch nên HTX sản xuất gần 11.000 lon nước ép xoài. "Sau khi sản xuất xong và mới bán được chút ít sản phẩm thì dịch Covid-19 tới nữa nên không bán được" - ông Sáu nói.

Theo ông Sáu, hiện nay, HTX đang tồn kho gần 5.000 lon (160 thùng) với tổng số tiền vốn trên 40 triệu đồng (số lượng sản phẩm này sẽ hết hạn sử dụng vào tháng 11/2020 tới).

Về lí do tồn kho, Phó giám đốc HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Chợ Mới cho biết: "Đúng ra có đối tác bên Campuchia ký kết thu mua nhưng do dịch Covid-19 nên không xuất được. HTX còn phân phối sản phẩm qua các khu du lịch ở Phú Quốc nhưng giờ họ cũng từ chối nhận".

Trước tình hình trên, lãnh đạo HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Chợ Mới chỉ biết "bán được bao nhiêu hay bấy nhiêu". "Bán được tới đâu hay tới đó chứ cũng không biết sao bây giờ. Hiện chúng tôi đang chia thành viên trong HTX bán tiếp với giá gốc" - ông Sáu nói.

Ông Sáu cũng thông tin rằng, việc tiêu thụ sản phẩm này ở các địa phương vùng ĐBSCL gặp rất nhiều khó khăn. Cụ thể, như ở TP.Cần Thơ, có người lấy 15 thùng nhưng 3 tháng qua vẫn bán chưa hết.

Nước ép xoài đóng lon của HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Chợ Mới được Dự án ILo hỗ trợ dây chuyền sản xuất, Trường Đại học Cần Thơ chuyển giao công nghệ để thu hút những hộ dân nghèo vào làm, tạo điều kiện cho họ có nguồn thu cho con em đi học, không phải nghỉ học để đi lao động sớm.

Đây là thức uống rất bổ dưỡng, hỗ trợ tiêu hóa, bảo vệ thị lực, tốt cho người thiếu máu, cải thiện trí nhớ, chống oxy hóa, đẹp da, bảo vệ tim mạch...



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem