Tôn vinh 166 học sinh, sinh viên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2018

Tố Loan Thứ ba, ngày 13/11/2018 15:58 PM (GMT+7)
Chiều nay (13/11), Ủy ban Dân tộc tổ chức Họp báo công bố “Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2018”. Theo đó, Lễ tuyên dương sẽ được tổ chức vào 20h ngày 25/11/2018 tại Nhà hát lớn Hà Nội, tôn vinh 166 em thuộc 25 dân tộc thiểu số.
Bình luận 0

Là cơ quan quản lý Nhà nước về công tác dân tộc, Ủy ban Dân tộc (UBDT) luôn dành sự quan tâm đối với thế hệ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, góp phần đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực dân tộc thiểu số, đóng góp cho sự phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng và đất nước nói chung.

Năm 2018 là năm thứ 6 UBDT chỉ trì, phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cọng sản HCM tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu.

img

Bà Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT công bố kế hoạch tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên DTTS xuất sắc, tiêu biểu 2018.

Đây là sự kiện được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh truyền thống  hiếu học của dân tộc Việt Nam. Đồng thời, biểu dương, khích lệ tinh thần nỗ lực, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thử thách để đạt được những thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động xã hội của học sinh sinh viên dân tộc thiểu số năm học 2017-2018.

Lễ tuyên dương cũng là dịp để học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm tạo ra động lực để các em tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện để trở thành những tài năng trẻ cống hiến cho sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.

Bà Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT khẳng định “Lễ Tuyên dương sẽ tạo ra sức lan tỏa, truyền cảm hứng để giới trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số học tập noi theo”.

Cũng theo bà Hoàng Thị Hanh, Lễ Tuyên dương năm nay sẽ tôn vinh 166 em thuộc 25 dân tộc thiểu số của 30 tỉnh, thành trong cả nước. Các em được tôn vinh phải hội tụ đủ các điều kiện như: là người dân tộc thiểu số; đạt giải trong các cuộc thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, các cuộc thi khoa học kỹ thuật; thi đấu thể thao; trúng tuyển vào các trường cao đẳng, đại học, học viện với số điểm từ 27 điểm trở lên.

img

Điểm mới nhất là năm nay số lượng các em học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người (dưới 1.000 người) được tôn vinh tăng so với các năm trước, lên tới 11 em, “đây là con số đáng mừng, đáng phấn khởi, có ý nghĩa rất lớn trong hành trình truyền cảm hứng với chúng tôi “ – bà Hoàng Thị Hạnh nhấn mạnh.

Ngoài buổi lễ tôn vinh chính sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 25/11/2018 tại Nhà hát lớn Hà Nội, các hoạt động bên lề cũng vô cùng sôi nổi với: Lễ báo công trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tham quan khu di tích Phủ Chủ tịch; Văn miếu Quốc Tử Giám; tiếp kiến lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Gala Diner tối 24/11…

Ông Lê Công Bình, Phó Tổng biên tập Báo Dân tộc và Phát triển, Trưởng ban Tổ chức Lễ Tuyên dương nhấn mạnh: Qua 5 kỳ tuyên dương học sinh, sinh viên DTTS xuất sắc, đã có rất nhiều em được động viên, khuyến khích kịp thời. Các em đều ra trường và có việc làm ổn định, nhiều em quay về địa phương giúp sức cho sự phát triển của chính quê hương, cộng đồng của mình.

Đây cũng là dịp để các em học sinh, sinh viên DTTS ở hầu khắp các tỉnh, thành trong cả nước được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm học tập. Qua đó, khuyến khích phong trào thi đua học tập của học sinh, sinh viên DTTS trên cả nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem