Tôn vinh các dân tộc thiểu số Việt Nam

Thứ hai, ngày 10/05/2010 13:34 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 12-5, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất.
Bình luận 0
img
Họp báo giới thiệu về Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số

Ngày 7-5, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc, Bộ Thông tin và Truyền thông họp báo giới thiệu về Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất.

Tại cuộc họp báo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộcGiàng Seo Phử cho biết, Đại hội khai mạc vào 9 giờ sáng ngày 12-5 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình với sự tham dự của 1.702 đại biểu chính thức, đại diện cho 54 dân tộc anh em của Việt Nam và hơn 500 khách mời đến từ các đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế, cơ quan báo chí truyền thông nước ngoài...

Đại hội là sự kiện chính trị - xã hội đặc biệt quan trọng trong đời sống cộng đồng các dân tộc Việt Nam, khẳng định Việt Nam là một quốc gia thống nhất gồm nhiều dân tộc sinh sống, kề vai sát cánh cùng nhau trong quá trình dựng nước và giữ nước; tiếp tục khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam về vấn đề dân tộc, công tác dân tộc và đoàn kết dân tộc trên tinh thần "Bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau cùng phát triển".

Đại hội là dịp để Đảng và Nhà nước ghi nhận, tôn vinh công lao to lớn của các dân tộc thiểu số đối với thắng lợi chung của cách mạng Việt Nam; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, qua các thời kỳ cách mạng, đặc biệt là thời kỳ đổi mới. Thông qua Đại hội, Đảng, Nhà nước có thêm căn cứ khoa học và thực tiễn bổ sung cho việc hoạch định chính sách dân tộc trong thời kỳ mới.

Bộ trưởng Giàng Seo Phử cho biết, trong dịp này, có nhiều sự kiện, hoạt động văn hoá nghệ thuật chào mừng Đại hội, như Festival học sinh- sinh viên dân tộc thiểu số triển lãm giới thiệu nét đặc trưng bản sắc văn hóa và thành tựu kinh tế-xã hội của các dân tộc thiểu số Việt Nam; triển lãm các dân tộc thiểu số đồng hành với sự phát triển của đất nước; 100 đại biểu đại diện cho 54 dân tộc tham dự lễ dâng hương tại Đền Hùng; 54 đại biểu dự buổi gặp mặt thân mật với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ...

Đặc biệt, tối 12-5, tại đại sảnh Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình sẽ diễn ra Đêm Dạ hội chào mừng Đại hội. Đêm Dạ hội quy tụ 455 nghệ nhân, diễn viên của 30 tỉnh, thành trong cả nước, giới thiệu văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam; ngày hội các nghệ sĩ giao lưu, giới thiệu đặc trưng văn hóa của dân tộc mình...

Phiên khai mạc được truyền hình trực tiếp trên VTV1. Đại hội bế mạc ngày 13-5.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem