Tổng cục thống kê
-
Dù mức tăng trưởng kinh tế quý II/2023 ước đạt 4,14% cao hơn quý trước, nhưng tăng trưởng GDP 6 tháng qua vẫn khá thấp, chỉ dưới 4%.
-
Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương trải lòng về việc dư luận nghi ngờ những con số thống kê bị làm tròn, làm đẹp như mơ. Bà Hương cho rằng, ngành thống kê chưa bao giờ chịu sức ép về việc phải xử lý số liệu như thế nào.
-
Theo SSI Research, các biến số vĩ mô đã ổn định hơn nhưng vẫn chưa xuất hiện tín hiệu phục hồi rõ ràng và chu kỳ kinh tế của Việt Nam vẫn ở trong giai đoạn giảm tốc.
-
Trong vài năm trở lại đây, thói quen thanh toán không tiền mặt dần trở nên phổ biến nhờ vào quá trình chuyển đổi số tích cực tại Việt Nam, đặc biệt trong ngành du lịch. Số hóa đã hỗ trợ nhiều ngân hàng triển khai các tiện ích tài chính hiện đại, góp phần mang đến những trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
-
Một số ý kiến cho rằng số liệu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm trước tăng 12,6% là khá cao, chưa phản ánh đúng thực trạng tiêu dùng của dân cư và kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
-
Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, 5 tháng đầu năm cả nước có hơn 105.600 doanh nghiệp khó khăn, tạm ngừng hoạt động hoặc phá sản.
-
Giá lương thực, thực phẩm, điện, nước sinh hoạt tăng do thời tiết nắng nóng kéo dài là những nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 tăng nhẹ 0,01% so với tháng trước.
-
Giá điện bán lẻ tăng lên 55,9 đồng/kWh từ ngày 4/5 dấy lên lo ngại hoá đơn tiền điện của người dân sẽ tăng cao, nhất là trong bối cảnh bắt đầu mùa nắng nóng đầy khắc nghiệt.
-
Trả lời hàng loạt vấn đề nóng về tăng giá điện, lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trấn an dư luận đồng thời bày tỏ việc tăng giá điện ở mức 3% chỉ giảm thiểu khó khăn cho EVN, chưa thể giúp EVN bù đắp số lỗ lớn năm 2022, khoảng 1,1 tỷ USD.
-
4 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 210,79 tỷ USD, giảm 13,6% so cùng kỳ. Cán cân thương mại nghiêng về xuất siêu với 6,35 tỷ USD.