"Tống khứ" được Sanchez, M.U vẫn mất trắng số tiền khổng lồ

Hòa Hải Thứ bảy, ngày 18/05/2019 05:42 AM (GMT+7)
Man Utd sẽ phải mất rất nhiều tiền ngay cả khi đẩy đi được tiền đạo Alexis Sanchez ở kỳ chuyển nhượng Hè này.
Bình luận 0

Vào tháng 1 năm 2017, M.U đã chiêu mộ thành công Alexis Sanchez từ Arsenal sau khi cạnh tranh quyết liệt với Man City. Để có được chữ ký của ngôi sao người Chile, Quỷ đỏ đã phải đồng ý trao cho anh một bản hợp đồng 4 năm rưỡi, kèm theo mức lương 500 nghìn bảng/tuần.

img

Ngoài ra, Sanchez còn được thưởng 75 nghìn bảng cho 1 bàn thắng và 25 nghìn bảng cho 1 đường kiến tạo. Qua đó, tiền đạo 30 tuổi trở thành cầu thủ có mức đãi ngộ hậu hĩnh nhất ở nước Anh. Dù vậy, những đóng góp trên sân của cầu thủ này lại đi ngược với giá trị anh đang nhận.

Không chỉ các CĐV M.U khó tính mà ngay cả BLĐ và HLV Solskjaer cũng chán ngắt với Sanchez. Theo Daily Mail, Solsa đang tìm mọi cách để đẩy cựu Pháo thủ rời Old Trafford ở phiên chợ Hè này. Tuy nhiên, hiện tại chưa có CLB nào đáp ứng được mức lương 500 nghìn bảng/tuần của tiền đạo người Chile.

Trong trường hợp bí nhất, M.U sẽ đẩy Sanchez đi theo dạng cho mượn. Hiện chỉ có Inter Milan ngỏ ý muốn mượn ngôi sao người Chile nhưng họ cũng chỉ trả tối đa 250 nghìn bảng/tuần. Như vậy, trong trường hợp M.U đạt thỏa thuận với Inter, họ vẫn phải gánh thêm 250 nghìn bảng/tuần tiền lương của cựu Pháo thủ.

Trong khi đó, hợp đồng của Sanchez vẫn còn thời hạn 3 năm. Tính ra, M.U sẽ mất trắng tối thiểu 36 triệu bảng ngay cả khi họ cho mượn Sanchez trong 3 năm hợp đồng còn lại. Rõ ràng, đây là bản hợp đồng tồi tệ nhất trong lịch sử của M.U.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem