Tổng quan về ĐT Pháp ở World Cup 2022: Điểm tựa trên vai Mbappe - Camavinga

PV Chủ nhật, ngày 13/11/2022 17:40 PM (GMT+7)
ĐT Pháp hiện đang là đương kim vô địch World Cup. Họ đặt mục tiêu bảo vệ thành công chiếc cúp vàng tại Qatar khi sở hữu nhiều dàn hảo thủ trong tay.
Bình luận 0

Tại vòng bảng World Cup 2022, Pháp nằm ở bảng D cùng với Australia, Đan Mạch và Tunisia. Đây là bảng đấu được đánh giá là khá dễ thở với thầy trò HLV Didier Deschamps. Chính vì vậy khả năng để Les Bleus vượt qua vòng bảng là rất cao. Dưới đây là một số thông tin về ĐT Pháp trước thềm World Cup 2022.

Thành tích ở vòng loại

ĐT Pháp nằm ở bảng D vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu cùng với tuyển Ukraine, Phần Lan, Bosnia và Kazakhstan. Sau 8 lượt đấu, đội bóng xứ lục lăng có thành tích bất bại và thu được 18 điểm với thành tích thắng 5, hòa 3. Pogba và các đồng đội ghi được 18 bàn và để thủng lưới 3 bàn.

Kết thúc vòng bảng dễ hiểu khi ĐT Pháp cán đích ở vị trí dẫn đầu. Đứng thứ hai là Ukraine với 6 điểm kém hơn. Tất nhiên với thứ hạng này giúp họ giành vé tới thẳng Qatar mà không cần đá play-off để hy vọng kiếm vé vớt qua vòng loại.

Vòng bảng VCK World Cup 2022

Như đã đề cập ở trên, tại vòng chung kết, Pháp cũng nằm ở bảng D cùng với Australia, Đan Mạch và Tunisia. Les Blues có thành tích đối đầu nhỉnh hơn so với các đội bóng này.

Tổng quan về ĐT Pháp ở World Cup 2022 - Ảnh 1.

ĐT Pháp đặt mục tiêu bảo vệ cúp vàng tại World Cup 2022

Cụ thể trong quá khứ Pháp có 16 lần đối đầu với Đan Mạch và giành 8 chiến thắng, 2 trận hòa. Ngoài ra đội bóng áo lam có 6 lần gặp Austraila (thắng 3, hòa 1 và thua 1) và 5 lần gặp Tunisia (thắng 2, hòa 2 và thua 1).

Lịch thi đấu vòng bảng của ĐT Pháp

22/11/2022: Pháp vs Australia

26/11/2022: Pháp vs Đan Mạch

30/11/2022: Pháp vs Tunisia

Thành tích tại World Cup trong quá khứ

Trong 15 lần góp mặt ở World Cup trong quá khứ, ĐT Pháp có số lần vô địch thế giới ngang bằng với Argentina và Uruguay vào các năm 1998 và 2018. Họ chỉ xếp sau Brazil, Đức và Italia trong top những đội giàu thành tích nhất World Cup. Trong lịch sử đội bóng xứ lục lăng cũng có tới 5 lần không qua được vòng loại.

Danh sách chính thức ĐT Pháp dự World Cup 2022

Thủ môn: Alphonse Areola (West Ham), Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Stade Rennes).

Hậu vệ: William Saliba (Arsenal), Raphael Varane (M.U), Ibrahima Konate (Liverpool), Presnel Kimpembe (PSG), Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Lucas Hernandez (Bayern Munich), Theo Hernandez (AC Milan), Jules Kounde (Barcelona).

Tiền vệ: Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Matteo Guendouzi, Jordan Veretout (Marseille), Adrien Rabiot (Juventus), Youssouf Fofana (Monaco).

Tiền đạo: Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Olivier Giroud (AC Milan), Ousmane Dembele (Barcelona), Kylian Mbappe (PSG), Karim Benzema (Real Madrid), Kingsley Coman (Bayern Munich), Christopher Nkunku (RB Leipzig).

Các nhân vật đáng chú ý

Tất nhiên mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào ngôi sao Kylian Mbappe. Mới chỉ 23 tuổi nhưng cầu thủ đang khoác áo PSG đã có 5 năm khoác áo đội tuyển quốc gia. Anh đã đá 59 trận và ghi 28 bàn cho ĐT Pháp.

Mùa giải này dù có nhiều lùm xùm bên ngoài sân cỏ nhưng Mbappe vẫn đang duy trì phong độ ghi bàn cực tốt. Cụ thể anh đã ghi 18 bàn trong 18 trận đá cho PSG kể từ đầu mùa (5 kiến tạo). Mbappe vẫn xứng đáng là điểm tựa vững chắc của ĐT Pháp ở World Cup 2022.

Tổng quan về ĐT Pháp ở World Cup 2022 - Ảnh 2.

Mbappe là niềm hy vọng của tuyển Pháp tại World Cup 2022

Ngoài Mbappe, một cầu thủ khác là Eduardo Camavinga cũng nhận được sự kỳ vọng lớn. Anh được được triệu tập vào ĐT Pháp để thay thế cho Paul Pogba nhiễm COVID-19 và lập tức gây ấn tượng với 1 bàn thắng. Người hâm mộ hy vọng vào một "Mbappe mới" tại World Cup 2022 với Eduardo Camavinga. Trong màu áo Real Madrid, anh đã đoạt cả chức vô địch La Liga lẫn Champions League dù mới chỉ 19 tuổi.

HLV Deschamps cũng là cái tên đáng được chờ đợi. Dù phải chịu rất nhiều áp lực trong thời gian qua khi thành tích của tuyển Pháp không được tốt cộng với chấn thương của các trụ cột nhưng ông vẫn được đánh giá là HLV tài năng nhất tại World Cup. Ông đang sở hữu thành tích giành 84/132 trận dẫn dắt Les Blues, hòa 27 và chỉ thua 21 trận.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem