Tổng thống Ai Cập Mubarak chấp nhận từ chức

Thứ bảy, ngày 12/02/2011 08:04 AM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 11-2, Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak đã từ chức, chuyển giao quyền lực cho quân đội, chấm dứt 18 ngày biểu tình liên tiếp của hàng trăm ngàn người dân.
Bình luận 0

Phó Tổng thống Omar Suleiman tuyên bố Hội đồng Tối cao của Quân đội sẽ nắm quyền điều hành đất nước. Đến tháng Chín tới, sẽ có một cuộc bầu cử tổng thống tự do và công bằng.

img
 

Thông tin này làm cho đám đông hàng trăm ngàn người tụ tập trên quảng trường Tahrir ở thủ đô Cairo vui sướng.

AFP dẫn lời ông Mohammed Avdellah, người phát ngôn của Đảng dân chủ quốc gia (NDP) cho biết ông Hosni Mubarak (82 tuổi) đã được 2 chiếc trực thăng đưa đi khỏi Cairo từ một căn cứ không quân ở ngoại ô và hiện đã đến khu nghỉ dưỡng của gia đình ông tại Sharm el-Sheikh, bên bờ Biển Đỏ.

Cùng đi với ông Mubarak có trung tướng Sami Hafez Enan, tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang.

Một nguồn tin quân sự cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập Mohamed Hussein Tantawi trở thành người đứng đầu Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem