• Sáng ngày 20.11 tại Nhà Quốc hội, ngay sau cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Tổng thống Ấn Độ Shri Ram Nath Kovind đã có bài phát biểu trước Quốc hội Việt Nam nhân dịp Đoàn đại biểu cấp cao Ấn Độ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.
  • Sáng 20.11, Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind đã thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.
  • Ngày 19.11, Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind cùng phu nhân đã đến tham quan khu di tích đền tháp Mỹ Sơn (xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam). Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước 3 ngày (18 - 20.11) của Tổng thống Ấn Độ tại Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.
  • Theo tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 đến 17.9. Theo tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 đến 17.9. 
  • Sáng 20.11, lễ đón chính thức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Ấn Độ đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống Ấn Độ. Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh chủ trì lễ đón.
  • Dân Việt - Ngày 21.4, thủ đô New Delhi của Ấn Độ sôi sục với các cuộc biểu tình đòi công lý cho một bé gái 5 tuổi-nạn nhân mới nhất của nạn cưỡng hiếp ghê rợn ở Ấn Độ.
  • Dân Việt - Ngày 26.1, Ấn Độ đã lần đầu tiên cho phô trương tên lửa tầm xa đời mới "Agni-V" có khả năng mang đầu đạn hạt nhân nhân lễ mừng Quốc khánh.
  • Con trai Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee, nghị sĩ Abhijit Mukherjee đã hứng chỉ trích từ dư luận cũng như chính gia đình do bôi nhọ những phụ nữ tham gia biểu tình phản đối tình trạng phụ nữ bị cưỡng bức ở nước này.
  • Dân Việt - Chỉ mới mục đích chứng minh rằng mình còn sống, Santosh Kumar Singh, một người đàn ông bị coi là đã chết ở Ấn Độ, vừa đăng ký tranh cử Tổng thống Ấn Độ vào tháng tới.
  • Dân Việt - Ngày 14.7, Tổng thống Ấn Độ Manmohan Singh đã ra lệnh báo động an ninh tại nhiều thành phố lớn sau vụ đánh bom liên hoàn tối 13.7 tại thành phố Mumbai.