Tổng thống Belarus đưa ra cảnh báo đáng sợ

Tuấn Anh (Theo Pravda) Thứ tư, ngày 06/07/2022 17:00 PM (GMT+7)
"50 quốc gia trên thế giới đang phụ thuộc rất nhiều vào loại thực phẩm này và mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn", Tổng thống Belarus cảnh báo.
Bình luận 0
Tổng thống Belarus đưa ra cảnh báo đáng sợ - Ảnh 1.

Tổng thống Belarus Lukashenko. Ảnh Politicol

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã nêu chủ đề về cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu tại cuộc họp với lãnh đạo Hội đồng Bộ trưởng và các thống đốc.

Theo ông Lukashenko, "họ đe dọa cả thế giới với nạn đói sắp xảy ra mỗi ngày".  Tổng thống Belarus nói rằng "tình hình đang leo thang, giống như một đại dịch". Tổng thống Belarus tin rằng "nạn đói sẽ đến". Ông nói không chỉ vì ngũ cốc của Ukraine không được xuất khẩu, hay Nga đang bị trừng phạt và bánh mì không phải là thứ duy nhất sẽ biến mất.

Ông Lukashenko chỉ ra rằng LHQ đã thất bại trong việc ngăn chặn "cuộc khủng hoảng không thể tránh khỏi".

"50 quốc gia trên thế giới đang phụ thuộc rất nhiều vào loại thực phẩm này và mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn!", Tổng thống Belarus cảnh báo. 

Ông Lukashenko tin rằng vấn đề nằm ở "guồng quay điên cuồng" của các lệnh trừng phạt. Ông tin rằng các biện pháp trừng phạt sẽ khiến giá lương thực tăng, bởi vì giá ngũ cốc ngày càng tăng sẽ dẫn đến sự tăng giá tức thì đối với các loại thực phẩm và sản phẩm chăn nuôi khác.

Giá cả đã phá kỷ lục mọi thời đại. Ví dụ, lúa mì đã tăng giá hơn 60% trong 6 tháng qua, Tổng thống Belarus cho biết.

"Hóa ra, bạn không thể rải đô la trên bánh mì", ông Lukashenko nói. Ông đã nhắc nhở rằng đợt tăng giá lúa mì năm 2008 đã kết thúc với sự bắt đầu của Mùa xuân Ả Rập. Ngũ cốc đã trở thành một vấn đề chính trị lớn và trên thực tế "đó là một loại vũ khí".

"Đó là lý do tại sao tôi đang nói với bạn, nếu nền kinh tế hoạt động, nếu mọi người có cái ăn, nếu họ có quần áo để mặc, đó sẽ là điều đảm bảo rằng chúng ta sẽ tồn tại. Nếu chính phủ không làm thất bại các lĩnh vực khác của nền kinh tế, chiêu bài của các lệnh trừng phạt, thì chúng tôi không sợ bất kỳ lệnh trừng phạt nào cả", ông Lukashenko nhấn mạnh.

Vào tháng 6, Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới Ngozi Okonjo-Iweala cảnh báo rằng các nước nghèo có thể đối mặt với những cuộc khủng hoảng thảm khốc do giá lương thực tăng cao.

Các nhà lãnh đạo phương Tây thường đổ lỗi cho Nga về vấn đề này. Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói rằng chính Nga phải chịu trách nhiệm về tất cả các mối đe dọa mà mọi người sẽ sớm phải đối phó.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem