Tổng thống Indonesia cân nhắc kế hoạch dời đô

Thứ bảy, ngày 04/09/2010 15:05 PM (GMT+7)
Dân Việt - Tổng thống Indonesia hôm 3-9 đã bày tỏ quan điểm đồng tình với kế hoạch dời đô, như một giải pháp để giải quyết tình hình giao thông lộn xộn, rác thải đô thị, ngập nước … tại thành phố đông dân Jakarta.
Bình luận 0

“Xây dựng một thủ đô hoàn toàn mới – việc làm này sẽ giúp chúng ta có được một thủ đô thực sự, một trung tâm chính quyền đúng nghĩa”, Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono phát biểu trong cuộc họp với các quan chức thuộc Bộ Công nghiệp và Thương mại Indonesia hôm 3-9.

img
 

Tổng thống Susilo cho rằng, Indonesia có thể học tập theo tấm gương của Australia hay Thổ Nhĩ Kỳ - những nước đã từng dời đô để giải quyết hàng loạt vấn đề.

Bên cạnh đó, ông Susilo cũng đưa ra một giải pháp khác: Vẫn giữ nguyên vai trò thủ đô của Jakarta, song chuyển trụ sở các cơ quan đầu não của chính phủ tới một nơi khác, như nước bạn Malaysia đã từng làm.

Tổng thống Indonesia yêu cầu các quan chức chính phủ thảo luận kỹ lưỡng và đưa ra ý kiến về vấn đề này, trước khi đưa ra quyết định cuối cùng trong vòng 10 năm tới.

Tình trạng giao thông quá tải, rác thải đô thị, ô nhiễm môi trường, ngập lụt hàng năm, cơ sở hạ tầng xuống cấp nghiêm trọng, kết hợp với tốc độ gia tăng dân số cực nhanh là những vấn đề nan giải tại Jakarta.

Mỗi năm, tình trạng ngập nước làm hàng nghìn người mất nhà cửa. Tình hình được dự báo sẽ còn tồi tệ hơn khi mực nước biển dâng cao, trong hệ thống thoát nước trong thành phố bị tắc nghẽn vì rác thải.

Theo Tân Hoa Xã
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem