Tổng thống Mỹ thăm khu phi quân sự liên Triều

Thứ tư, ngày 21/03/2012 12:53 PM (GMT+7)
Dân Việt - Nhà Trắng hôm 20.3 cho biết, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ tới thăm Khu phi quân sự (DMZ) giữa hai miền Triều Tiên vào ngày Chủ nhật tới, trước thềm một hội nghị cấp cao về an ninh hạt nhân tổ chức tại Seoul.
Bình luận 0

Nhà Trắng khẳng định, chuyến đi lần này của Tổng thống Obama là biểu hiện rõ ràng cho thấy sự ủng hộ của chính quyền Mỹ đối với Hàn Quốc. Bên cạnh đó, Washington cũng muốn truyền tới Bình Nhưỡng thông điệp rằng, họ đang xây dựng sức mạnh quốc tế để đưa các cuộc đàm phán giải trừ vũ khí hạt nhân trở về quỹ đạo.

img
Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: Boston

Kế hoạch nói trên nằm trong khuôn khổ chuyến viếng thăm chính thức kéo dài ba ngày của ông chủ Nhà Trắng tới đất nước đồng minh Hàn Quốc. Tại đây, dự kiến, ông Obama sẽ có các cuộc gặp thượng đỉnh song phương với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và người đồng cấp Hàn Quốc Lee Myung-bak về vấn đề an ninh hạt nhân.

Trong đó, tâm điểm chú ý sẽ được dồn vào cuộc tiếp xúc ngoại giao giữa ông Obama và ông Hồ Cẩm Đào. Nhà Trắng tiết lộ, nhân dịp này, Tổng thống Mỹ sẽ kêu gọi Trung Quốc sử dụng tầm ảnh hưởng của mình đối với CHDCND Triều Tiên để ngăn nước này thực hiện vụ phóng vệ tinh, cũng như sớm quay lại với vòng đàm phán về giải trừ quân bị.

“Chúng tôi thực sự hi vọng và đề nghị Trung Quốc sử dụng tất cả sức mạnh của mình để tạo sự chi phối đối với các quyết định của CHDCND Triều Tiên”, Daniel Russel – một quan chức cấp cao thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ phát biểu.

Theo Reuters
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem