Báo nước ngoài: "Ngoại giao cây tre" của Việt Nam thành công với chuyến thăm của 3 lãnh đạo nước lớn

V.N (Theo Financial Times) Thứ sáu, ngày 21/06/2024 09:37 AM (GMT+7)
Hà Nội củng cố tầm quan trọng ngày càng tăng trong chuỗi cung ứng toàn cầu bằng cách cân bằng mối quan hệ giữa các cường quốc - đó là nhận xét của tờ báo Anh Financial Times ngày 20/6.
Bình luận 0
Báo nước ngoài: "Ngoại giao cây tre" của Việt Nam thành công với chuyến thăm của 3 lãnh đạo nước lớn- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng thống Nga Putin. Ảnh: TTXVN.

Mở đầu bài viết trên Financial Times (FT), tác giả nhắc lại, trong chín tháng qua, Việt Nam đã tiếp đón Tổng thống Mỹ Joe Biden, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tác giả gọi đây là "cân bằng sự cạnh tranh địa chính trị bằng một thế lực mà các nước khác đã lẩn tránh". 

"Chuỗi chuyến thăm cho thấy một quốc gia thành thạo trong việc thu hút đầu tư sản xuất từ các công ty mong muốn đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ đang quản lý các mối quan hệ quốc tế của mình một cách khéo léo như thế nào" - bài báo viết. 

Tác giả gọi Việt Nam là quốc gia có chính sách đối ngoại độc lập và đa dạng lâu đời. Chuyến thăm của Tổng thống Nga diễn ra chưa đầy một năm sau khi Washington và Hà Nội nâng cấp quan hệ, theo tác giả, đã khiến Mỹ khó chịu nhưng không có khả năng làm gián đoạn mối quan hệ. 

Báo nước ngoài: "Ngoại giao cây tre" của Việt Nam thành công với chuyến thăm của 3 lãnh đạo nước lớn- Ảnh 2.

Chủ tịch nước Tô Lâm đón tiếp Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Phạm Hưng.

FT dẫn lời Nguyễn Khắc Giang, chuyên gia nghiên cứu tại Viện Iseas-Yusof Ishak của Singapore, cho biết: Việt Nam đã "chủ động trung lập". Chính sách đối ngoại độc lập của Việt Nam do Đảng Cộng sản lãnh đạo bắt đầu từ cuối Chiến tranh Lạnh, khi Hà Nội quyết định trở thành bạn của tất cả các nước - FT viết và cho biết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gọi đây là "ngoại giao cây tre", với lý do cây có "gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển".

Việt Nam đã nâng cấp quan hệ với Mỹ và các quốc gia như Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc lên "đối tác chiến lược toàn diện", cấp độ cao nhất quan hệ ngoại giao của Hà Nội. 

Khi  đến thăm Hà Nội vào tháng 9 năm ngoái, Tổng thống Mỹ đã ca ngợi động thái nâng cấp quan hệ đối tác như một phần trong "vòng tiến bộ" kéo dài 50 năm giữa hai cựu thù. 

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã trở thành điểm đến ưa thích của các công ty như Apple khi họ tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng ngoài Trung Quốc. Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam đạt 36,6 tỷ USD vào năm ngoái. 

Tuy nhiên, theo FT, Việt Nam  đã đạt được điều này mà không làm gián đoạn mối quan hệ với Trung Quốc và Nga. Hai bên là đối tác chiến lược với Việt Nam lần lượt từ năm 2008 và 2012. Ba tháng sau chuyến thăm của Biden, ông Tập Cận Bình thăm Việt Nam và hai nước nhất trí xây dựng một "tương lai chung" để tăng cường mối quan hệ. 

FT dẫn lời Susannah Patton, giám đốc chương trình Đông Nam Á của Viện Lowy, cho biết: "Việt Nam đã được hưởng lợi từ lập trường chính sách đối ngoại đa phương của mình và khiến mình trở nên phù hợp với nhiều đối tác".

Nhà nghiên cứu Lê Khắc Giang cũng nói với FT: "Việt Nam đã có thể duy trì mối quan hệ tốt đẹp với tất cả các cường quốc và điều đó đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Việt Nam thu hút đầu tư từ các đối tác khác nhau".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem