Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc hội đàm tại Bắc Kinh

PV (Theo RT) Thứ năm, ngày 16/05/2024 13:10 PM (GMT+7)
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã bắt đầu cuộc hội đàm với thành phần tham gia ở diện hẹp, phóng viên Sputnik cho biết.
Bình luận 0
Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc hội đàm tại Bắc Kinh- Ảnh 1.

Hai nhà lãnh đạo Nga-Trung gặp nhau tại Bắc Kinh ngày 16/5. Ảnh RT

Nhà lãnh đạo Nga đến Trung Quốc trong chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài hai ngày. Được biết trong quá trình hội đàm nhà lãnh đạo Nga dự kiến sẽ thảo luận chi tiết với Chủ tịch Tập Cận Bình về toàn bộ mối quan hệ song phương và triển vọng phát triển cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực, bao gồm cả tình hình liên quan Ukraine, tình hình ở Trung Đông và khu vực châu Á.

Cuộc hội đàm cấp cao sẽ tiếp tục với thành phần tham gia mở rộng của hai phái đoàn.

 Kết thúc hội đàm dự kiến các bên sẽ ký kết các văn kiện chung. Hai ông Putin và Tập Cận Bình cũng có kế hoạch thông qua tuyên bố làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược.

Sau đó, cuộc gặp của các nhà lãnh đạo sẽ tiếp tục trong một khung cảnh thân mật. Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến sẽ có cuộc trò chuyện riêng trong tiệc trà và đi dạo trong công viên. Sau đó trong bữa tối thân mật cuộc nói chuyện của hai nhà lãnh đạo sẽ diễn ra ở diện hẹp, với sự tham gia của một số thành viên trong hai phái đoàn.

 Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Putin kể từ khi ông tuyên thệ nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ thứ năm hồi đầu tháng này.

Trước đó, hai nhà lãnh đạo bắt tay bên ngoài tòa nhà Đại lễ đường Nhân dân trên Quảng trường Thiên An Môn và lắng nghe dàn nhạc quân đội biểu diễn quốc ca của hai nước. Sau đó, họ chụp ảnh và rời đi để gặp gỡ giữa các phái đoàn.

Ông Putin đi cùng với nhiều bộ trưởng, những người sẽ tham gia đàm phán về các dự án chung nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ song phương.

Trong cuộc phỏng vấn với Tân Hoa Xã trước chuyến đi, ông Putin ca ngợi “mức độ hợp tác chiến lược chưa từng có” giữa hai nước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, mối quan hệ nồng ấm giữa Nga và Trung Quốc không nên được coi là mối đe dọa đối với bất kỳ quốc gia nào khác.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Năm: “Đã kéo dài 3/4 thế kỷ, quan hệ Trung Quốc-Nga ngày càng phát triển mạnh mẽ bất chấp thăng trầm và đã đứng trước thử thách của bối cảnh quốc tế đang thay đổi. Sự phát triển ổn định trong quan hệ Trung-Nga là… có lợi cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới nói chung".

Nga và Trung Quốc có quan điểm tương tự về cuộc xung đột Ukraine. Phát biểu với Tân Hoa Xã, ông Putin ca ngợi Bắc Kinh hiểu rõ “nguyên nhân sâu xa và ý nghĩa địa chính trị toàn cầu”. Trung Quốc đã từ chối đổ lỗi cho Nga về những căng thẳng mà thay vào đó lên án sự mở rộng của NATO và tâm lý Chiến tranh Lạnh” của Washington.

Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine bước sang năm thứ ba vào tháng 2, với việc những người phương Tây ủng hộ Kiev tái cam kết hỗ trợ Ukraine bằng tiền và vũ khí miễn là cần thiết”. Đồng thời, căng thẳng vẫn tiếp tục giữa Trung Quốc và Mỹ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và các nơi khác.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg gần đây đã mô tả Trung Quốc là quốc gia chính tạo điều kiện cho Nga tiến hành cuộc chiến tranh ở Ukraine".

Bắc Kinh đã công bố lộ trình 12 điểm cho hòa bình ở Ukraine vào năm ngoái, nhấn mạnh vào ngoại giao. “Chúng ta nên ưu tiên duy trì hòa bình, ổn định và kiềm chế tìm kiếm lợi ích ích kỷ”, ông Tập nói vào tháng trước, đồng thời kêu gọi tất cả các bên “hạ nhiệt tình hình và không đổ thêm dầu vào lửa”. Bắc Kinh cũng bác bỏ chính sách trừng phạt và chiến tranh thương mại của Washington như một cách để đảm bảo vị thế thống trị trên trường thế giới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem