Tổng thống Nga Vladimir Putin
-
Các quan chức phương Tây đã thừa nhận một cách riêng tư rằng cuộc phản công của Ukraine chống lại Nga đang diễn ra không suôn sẻ và hậu quả là hỗ trợ quân sự cho Kiev trong tương lai có thể giảm bớt, Financial Times (FT) đưa tin.
-
Đoạn video Tổng thống Nga Vladimir Putin được đám đông chào đón nồng nhiệt sau một tuần đầy sóng gió ở Moscow đã lan truyền rộng rãi trên mạng.
-
Sự hiện diện của Công ty quân sự tư nhân Wagner (PMC) và ông trùm Yevgeny Prigozhin tại Belarus là một vấn đề rất nghiêm trọng đòi hỏi NATO phải có phản ứng cứng rắn, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tuyên bố.
-
Tổng thống Vladimir Putin mới đây thừa nhận bất ngờ rằng, lực lượng lính đánh thuê Wagner đã được nhà nước Nga hỗ trợ hoàn toàn kể từ khi họ tham chiến ở Ukraine. Theo ông Putin, Nga trả số tiền kếch xù 1 tỷ USD/năm cho Wagner.
-
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói rằng ông đã thuyết phục được Tổng thống Nga Vladimir Putin trấn áp cuộc nổi loạn của ông trùm Tập đoàn lính đánh thuê Wagner Yevgeny Prigozhin.
-
Các nhà phân tích tin rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không thay đổi người đứng đầu Bộ Quốc phòng vào thời điểm hiện tại, bởi làm vậy có vẻ như ông phải nhượng bộ với yêu sách của nhà lãnh đạo Wagner, Yevgeny Prigozhin, người đang tìm cách sa thải Đại tướng Sergei Shoigu.
-
Ông trùm Wagner Yevgeny Prigozhin tuyên bố ông là “bậc thầy” về cách phát động một tấn công. Prigozhin còn nói cuộc binh biến mà ông "đạo diễn" là nhằm cho các nhà lãnh đạo ở Điện Kremlin thấy rằng ông ta có thể đánh chiếm Ukraine trong vòng một ngày.
-
Tại Belarus, ngày 26/6 đã bắt đầu xây dựng các trại dã chiến dành cho lính đánh thuê Wagner chiến đấu dưới quyền của ông chủ Yevgeny Prigozhin, hãng tin độc lập Verstka của Nga đưa tin.
-
Lực lượng Không quân Ukraine hôm 26/6 cho biết, họ đã đánh chặn 2 tên lửa hành trình Kalibr, 7 máy bay không người lái tấn công Shahed và 4 phương tiện bay không người lái của Nga tấn công Ukraine trong đêm.
-
Người đứng đầu cơ quan an ninh quốc gia của Kiev tuyên bố, một nhóm các nhà đàm phán “thực sự” đã tồn tại ở Nga.