Tổng thống Poroshenko cương quyết nói “Không” liên bang hóa Ukraine

Phương Đăng (theo Ria Novosti) Thứ hai, ngày 29/09/2014 11:15 AM (GMT+7)
Tổng thống Petro Poroshenko tuyên bố, Kiev chỉ mở rộng quyền hạn cho địa phương và áp dụng quy chế khu vực đặc biệt trong 3 năm cho khu vực Đông Ukraine chứ không bao giờ xem xét khả năng liên bang hóa.
Bình luận 0

“Tôi cam đoan rằng, không hề có bất cứ cuộc thảo luận nào về vấn đề về chủ quyền, sự toàn vẹn lãnh thổ cũng như độc lập trên bàn nghị sự. Ukraine là và sẽ luôn là một đất nước thống nhất, không thể chia tách. Khả năng liên bang hóa không bao giờ được tính đến. Hôm nay tôi muốn đề cập đến việc mở rộng quyền hạn cho chính quyền địa phương (ở Đông Ukraine). Đây là kế hoạch phân quyền của tôi”, ông Poroshenko tuyên bố hôm 28.9 trên kênh truyền hình “1+1”. 

img
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko

 

Tổng thống Petro Poroshenko cũng nhấn mạnh, quy chế khu vực đặc biệt cho khu vực Donetsk và Luhansk, Đông Ukraine vừa được Ukraine thông qua hôm 16.9 sẽ chỉ có hiệu lực trong 3 năm.

Ông Petro Poroshenko khẳng định, "con đường" duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng tại các tỉnh miền Đông là đối thoại nhằm thiết lập hòa bình ở đây.

Theo ông Poroshenko, mọi nỗ lực của chính phủ hiện nay chính là nhằm mục đích trên. Theo đó, tại miền Đông nước này sẽ không có "khu vực xung đột đóng băng" vì chính quyền đang nỗ lực tiến hành đối thoại tìm lối thoát ra khỏi khủng hoảng.

Tổng thống Ukraine đánh giá bước đi quan trọng trên con đường giải quyết tình hình là tuyên bố ngừng bắn, trong thời gian đó hơn 1.000 binh sĩ Ukraine bị bắt giữ đã được trao trả và các cứ điểm được củng cố.

Nỗ lực đó của chính phủ Kiev đang được cộng đồng quốc tế ủng hộ, thể hiện tại hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra ở xứ Wales hồi đầu tháng 9 vừa qua.

Đề cập việc thực thi kế hoạch hòa bình, các thỏa thuận được ký kết tại Minsk của Belarus, ông Poroshenko một lần nữa nhấn mạnh các bước đi và những thỏa thuận này không hề đe đọa chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và nền độc lập của Ukraine.

Chính quyền Kiev và lực lượng ủng hộ độc lập cho miền Đông đã ký lệnh ngừng bắn và một số vấn đề khác, bao gồm quy chế đặc biệt cho khu vực Donetsk và Luhansk ngày 5.9 tại thủ đô Minsk của Belarus. Đến ngày 16.9, Quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada) phê duyệt luật cấp quy chế đặc biệt cho vùng Donetsk và Luhansk.

Trước đó cùng ngày, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết, ông sẽ đề xuất việc thay đổi Hiến pháp về vấn đề phân quyền sau cuộc bầu cử quốc hội dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 26.10 tới.

Ngoài ra, trong cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh "1+1", Tổng thống Poroshenko khẳng định Hiệp định Liên kết giữa Ukraine với Liên minh châu Âu (EU) sẽ có hiệu lực vào ngày 1.11 tới với trọn vẹn các nội dung và không trì hoãn. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem