Tổng thống Séc Milos Zeman phải nhập viện do mắc COVID-19

Theo Vietnamplus Thứ sáu, ngày 26/11/2021 09:38 AM (GMT+7)
Do phải nhập viện để điều trị COVID-19, Tổng thống Séc Milos Zeman sẽ không thể chỉ định tân Thủ tướng Séc vào ngày 26/11 như kế hoạch.
Bình luận 0
Tổng thống Séc Milos Zeman phải nhập viện do mắc COVID-19 - Ảnh 1.

Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman phát biểu tại một cuộc họp báo ở Vienna, Áo ngày 10/6/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Người phát ngôn Jiri Ovcacek của Tổng thống Séc Milos Zeman ngày 25/11 xác nhận nhà lãnh đạo này đã phải quay trở lại bệnh viện, sau khi được xuất viện vài giờ trước đó, do có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Người phát ngôn trên thông báo thêm: “Chương trình làm việc của Tổng thống sẽ phải tạm hoãn trong lúc ông được điều trị COVID-19.”

Thông tin trên cho thấy ông Zeman sẽ không thể chỉ định tân Thủ tướng Séc vào ngày 26/11 như kế hoạch.

Đài truyền hình Séc ngày 25/11 đưa tin chính phủ nước này đã ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 30 ngày do tình trạng gia tăng đột biến số ca mắc mới COVID-19.

Ngày 23/11, Cộng hòa Séc ghi nhận hơn 25.000 ca mắc mới COVID-19, con số cao kỷ lục.

Bộ trưởng Y tế Cộng hòa Séc Adam Vojtech nhận định số ca mắc mới hàng ngày có thể còn tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem