Tổng thống Zelensky chỉ trích gay gắt các đồng minh 'nhắm mắt làm ngơ' với Ukraine

Minh Nhật (theo Aljazeera) Thứ sáu, ngày 12/04/2024 16:02 PM (GMT+7)
Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine cần được cung cấp hệ thống phòng không khẩn cấp chứ không phải đàm phán "dài dòng" với Nga đồng thời chỉ trích gay gắt các đồng minh "nhắm mắt làm ngơ" với nước này khi Moscow tiếp tục tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.
Bình luận 0
Tổng thống Zelensky chỉ trích gay gắt các đồng minh 'nhắm mắt làm ngơ' với Ukraine- Ảnh 1.

Nga đã tiến hành các cuộc tấn công mới trên khắp Ukraine vào ngày 11/4. Ảnh Al Jazeera.

Ukraine cần viện trợ quân sự và hệ thống phòng không trước các cuộc tấn công ngày càng gia tăng của Nga, Aljazeera trích dẫn tuyên bố của Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 11/4.

Nhà lãnh đạo Ukraine tỏ ra thất vọng khi chỉ trích các đồng minh của đất nước ông vẫn tham gia vào "các cuộc đàm phán dài dòng" với Nga và "nhắm mắt làm ngơ" trước tính cảnh của Ukraine.

Các quan chức Ukraine hôm thứ Năm 11/4 cho biết, quân đội Nga đã tiến hành các cuộc tấn công vào 5 khu vực trên khắp Ukraine, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và phá hủy đáng kể cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này bao gồm các trạm biến áp và cơ sở sản xuất điện.

Ông Zelensky nói rằng, Nga đã bắn hơn 40 tên lửa và khoảng 40 máy bay không người lái tấn công nhắm vào các mục tiêu, đặc biệt là vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine chỉ trong một đêm. Ông nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công cho thấy, năng lực phòng không quan trọng như thế nào đối với Ukraine để nước này có thể bảo vệ các thành phố, làng mạc khỏi các cuộc tấn công của Nga.

Ở miền nam Odessa, Thống đốc Oleh Kiper cáo buộc trên kênh Telegram của mình vào tối thứ Tư 11/4 rằng các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga đã giết chết 4 người và làm nhiều người khác bị thương nặng.

Ông Kiper cho biết lực lượng phòng không trong khu vực đã bắn hạ 7 máy bay không người lái tấn công do Iran thiết kế của quân đội Nga gần cơ sở hạ tầng năng lượng ở Odessa.

Ở phía đông bắc Kharkov, Thống đốc Oleg Sinegubov cũng đã báo cáo về nhiều cuộc tấn công trên khắp Kharkov, bao gồm một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái làm một người bị thương. Ông Sinegubov nói rằng, một tên lửa bắn từ hệ thống S-300 của Nga đã nhắm vào “cơ sở hạ tầng năng lượng” trong khu vực. Tổng cộng hơn 10 tên lửa được bắn từ Nga đã nhắm vào Kharkov, khiến hơn 200.000 người chịu cảnh mất điện.

Kharkov, vốn chỉ cách biên giới với Nga 30km, thường xuyên bị bắn phá kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2/2022.

Theo chính quyền địa phương, các cuộc tấn công của Nga nhắm vào thủ đô Kiev, Zaporizhzhia và Lviv cũng nhằm vào cơ sở hạ tầng nhưng không gây thương vong.

Trong chuyến thăm Lithuania để tham gia một hội nghị thượng đỉnh an ninh khu vực hôm thứ Năm, ông Zelensky cáo buộc rằng “Nga là mối đe dọa không chỉ đối với Ukraine, mà còn đối với mọi quốc gia giáp ranh với Nga".

Trong khi đó, tướng Ukraine Yury Sodol - Tư lệnh Lực lượng Liên hợp thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine cảnh báo rằng lực lượng Nga đông hơn quân đội Ukraine từ 7 đến 10 lần ở các khu vực phía đông.

“Chúng tôi thiếu nhân lực", ông Sodol thừa nhận.

Tướng hàng đầu của lực lượng Mỹ ở châu Âu, Christopher Cavoli cũng cảnh báo Quốc hội Mỹ hôm thứ Tư rằng, Nga sẽ áp đảo Ukraine với tỷ lệ 10:1 (Tức là, Nga sẽ bắn số đạn pháo vào Ukraine nhiều gấp 10 số lần Ukraine bắn trả) trong vòng vài tuần nếu Washington không sớm gửi thêm đạn dược và vũ khí cho Kiev.

Hôm thứ Tư, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi Hạ viện Mỹ bỏ phiếu ngay lập tức về dự luật viện trợ Ukraine trị giá 60 tỷ USD, vốn đã bị kẹt tại Hạ viện từ lâu sau khi được Thượng viện thông qua.

“Có sự ủng hộ áp đảo dành cho Ukraine của đa số đảng viên Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa. Cần phải có một cuộc bỏ phiếu ngay bây giờ”, ông Biden nói với các phóng viên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem