Tổng thư ký NATO bất ngờ đến Ukraine, Nga tuyên bố rắn

PV (Theo CNN) Thứ năm, ngày 20/04/2023 17:06 PM (GMT+7)
Ngày 20/4, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã đến Kiev, Ukraine trong một chuyến thăm không báo trước.
Bình luận 0
Tổng thư ký NATO bất ngờ đến Ukraine không báo trước - Ảnh 1.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã đến Kiev ngày 20/2 trong một chuyến thăm không báo trước.

Ông Stoltenberg được phát hiện vào sáng thứ Năm trên Quảng trường Saint Michael ở trung tâm thủ đô Ukraine. Tờ Kyiv Independent đã đăng một bức ảnh của ông Stoltenberg đang tưởng nhớ những người lính Ukraine đã ngã xuống.

Đây là chuyến thăm đầu tiên tới Ukraine của ông Stolenberg kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu. Hiện chưa rõ mục đích chuyến thăm Ukraine của ông Stolenberg.

Cùng ngày, Nga nhắc lại rằng việc ngăn chặn Kiev gia nhập NATO là một trong những mục tiêu chính của nước này, khi Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg thăm Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết việc Ukraine gia nhập liên minh sẽ "gây ra mối nguy hiểm nghiêm trọng và đáng kể đối với đất nước chúng tôi, đối với an ninh của đất nước chúng tôi".

Đầu tháng này, Điện Kremlin cảnh báo sẽ mở rộng quy mô lực lượng gần Phần Lan sau khi quốc gia Bắc Âu này gia nhập liên minh - nhiều hơn gấp đôi biên giới đất liền của NATO với Nga.

Sự ủng hộ của công chúng Phần Lan và Thụy Điển đối với việc gia nhập NATO đã tăng vọt sau cuộc chiến ở Ukraine, đồng thời khơi lại những lời kêu gọi gia nhập từ Kiev.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từ lâu đã phàn nàn về việc NATO mở rộng, tìm cách ngăn Ukraine trở thành thành viên. Thay vào đó, ông hiện đang phải đối mặt với một NATO đã tăng gấp đôi biên giới với Nga, sau sự trỗi dậy của Phần Lan.

Tổng thư ký NATO đã có mặt tại Brussels ngày 19/4, gặp Tổng thống CH Czech Petr Pavel tại trụ sở của Liên minh.

Trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO, người ta nói rằng các đồng minh phương Tây sẽ không từ chối hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến chống lại Liên bang Nga, bất chấp các mối đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân của Điện Kremlin. Tổng thống Volodymyr Zelensky trước đây đã tuyên bố rằng Ukraine sẽ không đồng ý với các đề xuất thay thế có thể thay thế tư cách thành viên NATO.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem