• Ngày 29.5, Trung tâm Y tế dự phòng Phú Yên cho biết, tỉnh vừa ghi nhận ca tử vong đầu tiên do sốt xuất huyết (SXH) là bé Nguyễn Duy P (9 tuổi, ở phường 3, TP.Tuy Hòa).
  • (Dân Việt) - Trước tình hình dịch tai xanh ở lợn và lở mồm long móng ở gia súc xuất hiện trở lại tại nhiều địa phương, Bộ NNPTNT yêu cầu các địa phương, ngành liên quan khẩn trương triển khai mọi biện pháp để nhanh chóng khống chế các ổ dịch, không để lây lan ra diện rộng; đồng thời ngăn chặn kịp thời các ổ dịch phát sinh trên các địa bàn khác.
  • (Dân Việt) - Ngày 24.5, Bộ NNPTNT đã có công văn gửi UBND 14 tỉnh, thành phố đề nghị tăng cường công tác phòng, chống dịch tai xanh trên lợn, gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình.
  • (Dân Việt) - Sáng 13.5, hơn 100 đoàn viên thanh niên huyện Ba Tơ, Bộ chỉ huy quân sự huyện và các chuyên gia Bộ Y tế đã làm vệ sinh, phun thuốc, khử trùng, cấp thuốc "làm mới" lại làng Rêu.
  • (Dân Việt) - Hơn 500 cán bộ, công nhân viên của Công ty Doosan Vina đã hoàn thành việc giúp sửa chữa trường lớp học và tặng quà cho học sinh Trường Tiểu học Bình Thuận (xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).
  • (Dân Việt) - Ngày 27-12, ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, tình hình dịch bệnh trên thế giới đang có diễn biến phức tạp, đang có nguy cơ bùng phát trở lại và lan rộng.
  • (Dân Việt) - Với doanh thu mỗi năm 400 triệu đồng từ 0,5ha trang trại VAC, trừ chi phí, gia đình ông Trần Tiến Cường ở tổ 14, phường Phú Bài, thị xã Hương Thuỷ, Thừa Thiên - Huế bỏ túi hơn 80 triệu đồng.