Tông xe tải, lái tàu hỏa gãy 2 chân, kẹt trong ghế lái

Thụy Anh Chủ nhật, ngày 17/05/2015 20:16 PM (GMT+7)
Sau cú tông mạnh, đầu máy tàu hỏa bị móp méo, lái tàu bị kẹt trong ghế lái, gãy cả hai chân. Lực lượng cứu hộ phải dùng mỏ hàn xì mới đưa được nạn nhân đi cấp cứu.
Bình luận 0
Khoảng 14h ngày 17.5, xảy ra vụ tai nạn giữa tàu hỏa và xe tải tại xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

img
Đầu tàu hỏa bị móp méo sau tai nạn.
Theo những người dân chứng kiến tại hiện trường vụ tai nạn: Vào thời điểm trên, đoàn tàu mang số hiệu D19E - 931 chạy hướng TP.HCM đi Huế. Khi đi đến địa điểm trên thì bất ngờ xe tải BKS 60L - 5557, do một tài xế chưa rõ danh tính điều khiển, cố băng qua điểm giao cắt giữa đường sắt và đường dân sinh. Do khoảng cách quá gần nên lái tàu không kịp phanh và tông vào xe tải.

Sau cú tông mạnh, đầu máy tàu hỏa bị móp méo, lái tàu Đặng Quang Hiển bị kẹt trong ghế lái, gãy cả hai chân. Lực lượng cứu hộ phải dùng mỏ hàn xì mới đưa được nạn nhân đi cấp cứu.

Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế điều khiển xe tải đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đến khoảng 16h cùng ngày, đoàn tàu đã được kéo ngược về ga Long Khánh để sửa chữa. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem