Top 5 "máy chạy" của EURO 2020: Choáng với "tí hon" Pedri

Minh Tú Thứ ba, ngày 06/07/2021 07:10 AM (GMT+7)
Mặc dù có thể hình nhỏ con, nhưng Pedri lại gây bất ngờ lớn khi đang là cầu thủ chạy nhiều nhất ở EURO 2020.
Bình luận 0

Theo thống kê của UEFA, Pedri của Tây Ban Nha đang là cầu thủ chạy nhiều nhất tại EURO 2020. Đây là điều gây bất ngờ lớn cho người hâm mộ bởi Tây Ban Nha thiên về lối chơi kỹ thuật, trong khi Pedri có thân hình khá nhỏ nhắn.

Pedri là tương lai của Barcelona và ĐT Tây Ban Nha.

Pedri là tương lai của Barcelona và ĐT Tây Ban Nha.

Pedri chỉ cao 1m74, nặng 65kg. Nếu so sánh với mặt bằng các cầu thủ ở châu Âu, Pedri bị đánh giá là tí hon. Tuy nhiên, nền tảng thể lực của cầu thủ này đã khiến tất cả phải ngỡ ngàng. Ngôi sao tấn công thuộc biên chế của Barcelona đã ra sân cả 5 trận kể từ đầu giải, chơi tổng cộng 509 phút và chạy quãng đường 61,5km.

Không chỉ chạy nhiều nhất, Pedri còn có tốc độ rất đáng nể. Ngôi sao 18 tuổi này có tốc độ trung bình 30,4km/h, đứng số 2 trong số 5 cầu thủ chạy nhiều nhất EURO 2020.

Cầu thủ chạy nhiều thứ 2 ở EURO này là Soucek của CH Czech. Tiền vệ này chạy quãng đường 57,8km, kém Pedri gần 4km. Các vị trí tiếp theo lần lượt là Jorginho (57,5km) của Italia, Freuler (56,1km) của Thụy Sĩ và Coufal (55,8km) của CH Czech.

Top 5 cầu thủ chạy nhiều nhất EURO.

Top 5 cầu thủ chạy nhiều nhất EURO.

Tính tới thời điểm này, Pedri vẫn chưa có bàn thắng hoặc kiến tạo nào ở EURO 2020. Tuy nhiên, anh vẫn là mắt xích quan trọng trong lối chơi của Tây Ban Nha. Không phải ngẫu nhiên mà HLV Luis Enrique sử dụng một cầu thủ mới 18 tuổi là trụ cột trong đội hình ở một giải đấu lớn như EURO.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem