Top 5 ngôi sao đáng chú ý của ĐT Campuchia: Có cả "Ronaldo" lẫn "Messi"

Chủ nhật, ngày 19/12/2021 13:10 PM (GMT+7)
Keo Sokpheng, Chan Vathanaka, Chererng Polroth, Sieng Chanthea, Leng Nora là 5 cái tên đáng quan tâm của ĐT Campuchia, có thể làm thay đổi cục diện trận đấu với ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2020 diễn ra tối nay (19/12).
Bình luận 0

Keo Sokpheng (Ronaldo Campuchia)

Là một cầu thủ khá đặc biệt của ĐT Campuchia, Keo Sokpheng sẽ góp mặt trong trận đấu với ĐT Việt Nam. Cầu thủ này mang trong mình hai dòng máu, mẹ là người Việt Nam và bố là người bản địa.

Keo Sokpheng là một mẫu tiền đạo lệch trái với tốc độ và kỹ thuật tạo nên sự nguy hiểm của anh trên hàng công Campuchia. Tiền đạo gốc Việt có một lối chơi bùng nổ và có thể mang về bàn thắng bất cứ lúc nào và được báo giới xứ Tháp chùa đặt biệt danh là "Ronaldo Campuchia".

 - Ảnh 1.

Keo Sokpheng là mấu chốt giúp thầy trò HLV Honda quyết đấu Việt Nam (Ảnh: FFC)

Đáng chú ý hơn, tiền đạo 29 tuổi từng sinh sống ở Việt Nam tại Tây Ninh đến năm 14 tuổi và theo gia đình sang Campuchia sinh sống. Anh từng thừa nhận bản thân có thể nghe và hiểu hết những giao tiếp của cầu thủ Việt Nam, chỉ đạo trên sân và truyền đạt lại cho các đồng đội.

Chan Vathanaka (Messi Campuchia)

Như biệt danh của anh, Chan Vathanaka có kỹ thuật cá nhân, đi bóng đầy tốc độ và có thể ghi bàn từ những pha đá phạt. Cầu thủ sinh năm 1994 còn sở hữu phẩm chất cơ bản của một trung phong với khả năng càn lướt, chớp thời cơ tốt và là niềm hy vọng của người dân Campuchia.

 - Ảnh 2.

Chan Vathanaka niềm cảm hứng của ĐT Campuchia (Ảnh: FFC)

Ở AFF Cup 2020, Chan Vathanaka đã ghi được 2 bàn thắng và nâng số bàn thắng của anh ở 3 kỳ AFF Cup lên 8 bàn thắng. Thời điểm hiện tại, tiền đạo người Campuchia là nhân tố truyền cảm hứng cho cả đội tuyển khi lối chơi của thầy trò HLV Honda đều phụ thuộc vào tiền đạo 27 tuổi. Tiền đạo có biệt danh "Messi Campuchia" hiện đang có 13 bàn thắng sau 34 trận cho ĐT Campuchia.

Chererng Polroth

Chererng Polroth sinh năm 2002 và đang là ngôi sao trẻ sáng giá khi được đặt kỳ vọng thay thế lớp đàn anh Prak Mony Udom, Chan Vathanaka. Tiền vệ người Campuchia sớm nổi danh từ năm 17 tuổi khi tỏa sáng trong màu áo U19 QG và CLB Svay Rieng ở giải VĐQG C-League với chức vô địch năm 2012.

 - Ảnh 3.

Chererng Polroth là tài năng trẻ từng khoác áo Buriam United của Thái Lan (Ảnh: FFC)

Chreng Polroth từng khoác áo Buriram United trong 1 năm. Hiện tại tiền vệ sinh năm 2002 đang thi đấu tại giải quốc nội và có định giá 75.000 Euro (theo Transfermarkt).

Tại AFF Cup 2016, Chreng Polroth từng đánh bại thủ môn Nguyên Mạnh của ĐT Việt Nam trong cuộc so tài ở vòng bảng bằng một pha "nã đại bác". Bàn thắng này của Chreng Polroth còn lọt top những pha lập công đẹp nhất vòng bảng AFF Cup năm đó.

Sieng Chanthea

Cũng như Chererng Polroth, tài năng trẻ Sieng Chathea thi đấu ở vị trí tiền đạo cánh trái. Tiền đạo sinh năm 2002 này sở hữu lối chơi kỹ thuật và tốc độ đi bóng khéo léo. Sieng Chathea khoác áo ĐT Campuchia từ năm 17 tuổi và có bàn thắng mở màn ngay trận đấu ra mắt với chiến thắng 2-0 trước Pakistan ở vòng loại World Cup 2022.

 - Ảnh 4.

Sieng Chanthea tương lai kế cận cho ĐT Campuchia. Ảnh: SPORT

Hiện tại, Sieng Chathea đang cùng Chererng Polroth, Leng Nora được đặt nhiều kỳ vọng cho lớp kế cận tương lai. Ngoài ra, tiền đạo 19 tuổi đang có mức định giá 125.000 euro.

Leng Nora

Cầu thủ trẻ sáng giá nhất ĐT Campuchia thời điểm hiện tại, Leng Nora sinh năm 2004. Leng Nora mang 2 dòng máu Ghana và Campuchia. Anh nhận được rất nhiều quan tâm và được kỳ vọng cho tương lai của ĐT Campuchia. Cầu thủ trẻ 17 tuổi này thi đấu ở vị trí chạy cánh với thể lực bền bỉ. Leng Nora hứa hẹn sẽ là một "vũ khí" hữu hiệu cho ĐT Campuchia. Leng Nora hiện đang được định giá vào khoảng 50.000 euro.

 - Ảnh 5.

Lend Nora là tài năng trẻ gốc Ghana của ĐT Campuchia. Ảnh: SPORT

Nora (Theo Sport5)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem