Tottenham đánh rơi chiến thắng, Mourinho vẫn khen ngợi 1 "tội đồ"

Khánh Gia Thứ bảy, ngày 20/06/2020 06:40 AM (GMT+7)
Sau trận hòa 1-1 giữa Tottenham với M.U trong khuôn khổ giải ngoại hạng Anh, HLV Jose Mourinho vẫn dành lời khen cho Eric Dier dù cầu thủ này đã mắc sai lầm nghiêm trọng.
Bình luận 0

Trận đấu giữa Tottenham và M.U có ý nghĩa quan trọng với cả 2 đội trong cuộc đua tranh suất dự Champions League. Tottenham đã chơi tốt và có bàn mở tỷ số do công của Bergwijn. Tuy nhiên, họ đã không duy trì được lợi thế dẫn bàn đến hết trận đấu.

Trước những pha tấn công của M.U, Eric Dier đã có pha phạm lỗi với Paul Pogba trong vòng cấm. Bruno Fernandes đã tận dụng tốt cơ hội trên chấm phạt đền để ghi bàn gỡ hòa cho M.U.

Thậm chí, Dier suýt nữa đã khiến Tottenham thất bại khi va chạm với Bruno trong khu cấm địa. May cho Tottenham là công nghệ VAR xác định không có phạt đền.

Tottenham đánh rơi chiến thắng, Mourinho vẫn khen ngợi 1 "tội đồ" - Ảnh 1.

Eric Dier mắc sai lầm khiến Tottenham không thể thắng M.U

Dù học trò mắc lỗi, nhưng HLV Mourinho không chỉ trích sai lầm cá nhân này. Phát biểu sau trận đấu, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho biết: "Tôi nghĩ rằng Dier đã thi đấu tuyệt vời. Cùng với Davinson Sanchez, người tôi nghĩ rằng có 1 sai lầm trong hiệp đấu đầu tiên, cả 2 người họ đều chơi tốt. Với tôi, Dier đã thi đấu rất hoàn hảo.

Không chỉ mỗi Paul Pogba, họ còn có Greenwood và Ighalo, rồi thậm chí cả Lingard hay Mata trên băng ghế dự bị. Đó là những gì 5 sự thay người có thể đến, khi bạn sở hữu một băng ghế dự bị chất lượng".

Nhấn mạnh về thế trận của hai đội, chiến lược gia người Bồ Đào Nha chia sẻ: “Tôi thích tinh thần chiến đấu của đội bóng. Tottenham đã chơi rất tổ chức, kiểm soát, thực hiện kế hoạch, phòng ngự chắc chắn và cho MU thứ mà họ không muốn.

Không Lucas và Dele, chúng tôi lép vế hơn, không thể pressing và khiến MU dễ dàng xây dựng lối chơi. Chúng tôi cũng không đủ người để tổ chức phản công. Tôi không thích thú lắm với tình huống penalty, cũng chẳng vui vẻ với lần thứ 2 trong tài thổi phạt đền.

Tôi không hạnh phúc với VAR chứ không phải trọng tài Moss, nhưng cuối cùng công nghệ đã đưa ra sự thật. Tôi nghĩ trong trận đấu tiếp theo, Lucas và Dele Alli sẽ quay trở lại. Tôi không nhìn vào bảng xếp hạng, vẫn còn có rất nhiều đội bóng cạnh tranh. Chúng tôi vẫn kém MU 4 điểm và đang đua Top 4 với họ, ngoài ra còn nhiều CLB nữa cũng đặt mục tiêu này.”

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem