Tottenham thua Man City, HLV Mason nói gì về lối chơi "dựng xe buýt"?

Anh Nguyễn Thứ hai, ngày 26/04/2021 06:29 AM (GMT+7)
HLV tạm quyền Ryan Mason cho rằng, Tottenham đã làm tất cả những gì có thể và ông cũng như các cầu thủ đều cảm thấy buồn khi thua Man City 0-1 trong trận chung kết Carabao Cup.
Bình luận 0

Trước khi đọ sức với Man City, Mason chỉ mới có đúng 1 trận dẫn dắt Tottenham. Ở tuổi 29, HLV tạm quyền của Tottenham (nhận nhiệm vụ sau khi CLB này sa thải Mourinho) rõ ràng kém hơn hẳn đồng nghiệp Guardiola về kinh nghiệm.

Tottenham cũng không có lực lượng đồng đều và đẳng cấp như Man City nên HLV Mason lựa chọn chiến thuật phòng ngự. Dù có các ngôi sao tấn công như Kane, Son, Moura, nhưng Tottenham vẫn đá kiểu "dựng xe buýt" trước khung thành của thủ môn Lloris trong phần lớn thời gian thi đấu.

Tottenham thua Man City, HLV Mason nói gì về lối chơi "dựng xe buýt"? - Ảnh 1.

Tottenham chơi đầy nỗ lực nhưng vẫn không thể tránh khỏi thất bại trước Man City

Cách chơi tử thủ của Tottenham khiến Man City gặp khó khăn trong việc ghi bàn. Đổi lại, Tottenham cũng có rất ít cơ hội phản kích. Trong cả trận đấu, Gà trống chỉ có 2 cú dứt điểm và 1 lần trong số đó đi trúng khung thành Man City.

Ý đồ của Tottenham là cầm hòa Man City rồi kéo trận đấu vào loạt sút luân lưu may rủi. Tuy nhiên, mọi toan tính của Tottenham đã sụp đổ khi Laporte đánh đầu ghi bàn duy nhất của trận đấu ở phút 82, đem về chiến thắng 1-0 và cúp vô địch cho Man City.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Mason cho biết: "Chúng tôi rất buồn với kết quả này. Tất cả các thành viên đã nỗ lực đến hết khả năng và tôi tin chúng tôi đã có thể giành được điều gì đó tốt hơn thế.

Tôi cùng các cầu thủ không có nhiều thời gian làm việc cùng nhau và chúng tôi cần phải xác định rõ sẽ thi đấu như thế nào. Man City là đội bóng rất mạnh và tôi tin rằng chúng tôi đã lựa chọn đúng chiến thuật. Thật buồn khi đội bóng không thể giành chiến thắng".

Phân tích kỹ hơn về thế trận và chặng đường còn lại trong mùa giải của Tottenham, HLV Mason chia sẻ: "Chúng tôi có sự tự tin rất lớn, chỉ tiếc không đoạt được chức vô địch. Tôi nghĩ rằng Man City và HLV Guardiola đã làm việc với nhau lâu dài nên họ dễ dàng triển khai lối chơi hơn.

Vượt qua sự tiếc nuối và nỗi buồn lúc này không phải chuyện dễ. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng đứng dậy để tiếp tục thi đấu những trận còn lại bởi cả đội vẫn còn mục tiêu để phấn đấu".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem