HLV Jose Mourinho nói gì về việc bị Tottenham sa thải?

Thứ ba, ngày 20/04/2021 18:40 PM (GMT+7)
Mourinho có những chia sẻ đáng chú ý sau khi Tottenham sa thải. Ông khẳng định bản thân sẽ không cần nghỉ ngơi sau khi rời ghế nóng ở Spurs.
Bình luận 0

Quyết định sa thải Mourinho được CLB Tottenham chính thức thông báo ngày 19/4. Chiến lược gia 58 tuổi người Bồ Đào Nha rời ghế nóng chỉ sau 17 tháng dẫn dắt Spurs.

Ở mùa này, Tottenham đã gặp khó khăn trong nỗ lực giành vé dự Champions League thông qua việc lọt vào top 4 Ngoại hạng Anh. Spurs hiện đang đứng thứ 7, kém đội đứng thứ 4 là West Ham 5 điểm khi Ngoại hạng Anh còn 6 vòng đấu. Thành tích bết bát này là nguyên nhân khiến chiến lược gia người Bồ Đào Nha phải rời ghế nóng của Spurs.

HLV Jose Mourinho nói gì về việc bị Tottenham sa thải? - Ảnh 1.

Sự kiện Mourinho bị sa thải thu hút sự chú ý lớn của truyền thông Anh.

Sự kiện Mourinho bị sa thải đã thu hút sự chú ý rất lớn của truyền thông Anh. Vào rạng sáng ngày 20/4 (theo giờ Việt Nam), có rất đông phóng viên có mặt tại nhà riêng của “Người đặc biệt”.

Tại đây phóng viên đã có cuộc phỏng vấn nhanh với cựu thuyền trưởng của MU khi ông vừa xuống xe. Khi được hỏi bản thân có bị Spurs đối xử quá bất công hay không, Mourinho trả lời: “Cảm ơn rất nhiều. Tôi sẽ không nói gì đâu. Bạn biết tôi và biết rằng tôi sẽ không nói bất kỳ điều gì.”

Ngoài ra khi được phóng viên hỏi rằng liệu đây có phải khoảng thời gian thích hợp để Mourinho nghỉ ngơi, ông lập tức đáp: “Không cần nghỉ ngơi và cũng không cần thời gian phục hồi năng lượng. Tôi luôn luôn gắn liền với bóng đá”

Trước đó Mourinho than thở rằng cuộc sống riêng tư của ông đang bị làm phiền bởi các phóng viên. Ngay sau khi biết tin ông bị Tottenham sa thải, rất nhiều phóng viên có mặt trước của nhà Mourinho để mong muốn có một chút thông tin.

HLV Jose Mourinho nói gì về việc bị Tottenham sa thải? - Ảnh 2.

Mourinho lần đầu lên tiếng sau khi bị Tottenham sa thải.

“Họ chẳng cho tôi sự riêng tư. Ngay cả người bạn thân Gary (phóng viên của Sky Sports) cũng quấy rầy tôi nữa. Cuộc sống của tôi là vậy đó”, Mourinho chia sẻ lên mạng xã hội.

Với việc bị sa thải, Mourinho mất cơ hội dẫn dắt Tottenham đá chung kết Cup Liên đoàn với Man City ngày 25/4. Ông phải trắng tay ra đi, lần đầu sau 20 năm điều này xảy ra, từ khi ông còn dẫn dắt Uniao de Leiria ở Bồ Đào Nha.

Phong Trần (Theo Bóng đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem