TP Cần Thơ

  • Vụ việc anh thợ điện đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng đang gây nhiều tranh luận. Tại sao cơ quan chức năng phát hiện vụ việc từ tháng 1.2018 nhưng nhiều tháng sau UBND TP Cần Thơ mới ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính?
  • Hơn 6 năm qua, người đàn ông Nguyễn Văn Chương, 56 tuổi, sống độc thân và thiếu trước hụt sau ở TP Cần Thơ chắt chiu, dành dụm 1,3 triệu đồng thu nhập từ nghề bán cây kiểng nhỏ của mình để mua thức ăn cho hàng trăm con chim sẻ, chim bồ câu trên đường Hòa Bình, quận Ninh Kiều. 6 năm nuôi đàn chim trời, chú Chương hiểu loài nào thích ăn gạo, loài nào chịu lúa, loài nào mê bánh bò bông...
  • Ông Lê Hoàng Thanh ở ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ thả nuôi ốc bươu đen (ốc nhồi) thương phẩm rất nhiều trên diện tích 1.000m2 mặt nước cho thu nhập khá. Bình quân mỗi tuần ông Thanh vớt ốc nhồi lên bán từ 30-40 ký, với giá bán 30-35.000 đồng/ký.
  • Về vườn sinh thái Hoa Súng (Cần Thơ) khách được vui chơi, nghe đờn ca tài tử, ăn những món đồng quê "cây nhà lá vườn" và đặc biệt là ra cầu ao câu cá tai tượng, cá dồ ném to...
  • Thật không ngờ, ông Nguyễn Văn Hiếu đem loài dúi từ vùng rừng núi tỉnh Lâm Đồng về đất Tây Đô-Cần Thơ nuôi bán giống, bán thịt mà lại thành công. Hiện, ông Hiếu đang có đàn dúi hơn 100 con, trong đó có 20 con dúi mẹ sinh sản. Nhờ nuôi loài động vật hoang dã có răng sắc, giỏi đào hang này mà mỗi tháng ông Hiếu có thu nhập 20 triệu đồng.
  • Anh Trần Văn Toản, ở phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ hiện nuôi 10 cặp chim công bố mẹ, 20 con chim công từ 7 - 9 tháng tuổi và 10 cặp trĩ ngũ sắc. Hàng năm, anh cung cấp ra thị trường hàng trăm con chim công giống. Nhờ nuôi loài chim lông dài, giỏi làm dáng này mà mỗi năm anh thu 200 triệu đồng.
  • Chuẩn bị giao sữa tươi vừa mới vắt cho nhà máy ở khu công nghiệp Trà Nóc, chị Lưu Kim Thắm, (46 tuổi, ngụ phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) tranh thủ kể về chuyện làm ăn của mình: “Hồi xưa có lúc tôi nuôi đến cả trăm con lợn nái nhưng “hên, xui” thất thường lắm. Năm 2015, tôi chính thức đổi hướng sang nuôi bò sữa cho nhà máy và đổi đời từ đó…”.
  • Anh Trần Thiện Phi, ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ (TP. Cần Thơ) không nuôi lươn trong bồn đất như nhiều người làm mà nuôi bằng chà củi (chất chà) kết hợp với trồng rau cần ống. Với mô hình này, anh bán được cả lươn và rau cần ống, lợi nhuận hơn nửa tỷ đồng mỗi năm.
  • Nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất, góp phần phát triển kinh tế gia đình, nhiều hộ nông dân ở quận Thốt Nốt đã nhanh nhạy, sáng tạo trong đầu tư nhà vườn thành điểm tham quan du lịch. Trong đó có mô hình “Vườn dừa Tân Lộc” ở phường Tân Lộc bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao.
  • TP. Cần Thơ dự kiến mời gọi các doanh nghiệp đầu tư vào 54 dự án (trên diện tích 4.780 ha, với nguồn vốn gần 124.000 tỷ đồng, trong đó, có 2 dự án cáp treo và tháp du lịch với vốn đầu tư dự kiến 3.000 tỷ đồng.