TP Cần Thơ

  • Miền Tây cây lành trái ngọt đã trở thành nét đặc trưng thu hút khách mỗi dịp hè. Về Cần Thơ, miệt vườn Phong Điền lại là điểm đến khó bỏ qua với những vườn cây trĩu quả, không khí trong lành, mát mẻ. Cứ độ tháng 5, huyện Phong Điền vào mùa trái cây hấp dẫn du khách gần xa.
  • Miền Tây, nơi có những vườn dừa xanh tốt đã vô tình sản sinh ra nghề hái dừa độc đáo. Những người “ăn cơm dưới đất, làm việc trên trời” này thường làm việc một mình và luôn đối mặt với sự an nguy của tính mạng. Nhưng do cuộc mưu sinh, họ chấp nhận rủi ro để kiếm tiền lo cho gia đình.
  • Gần đây, diện tích trồng cây mít siêu sớm (còn gọi là mít Thái) đã liên tục tăng cao tại nhiều địa phương ở ĐBSCL và cả nước nói chung, do nông dân đổ xô trồng loại cây này vì giá cả đầu ra và lợi nhuận hấp dẫn. Đáng lo là nông dân tại ĐBSCL phát triển trồng mít Thái chủ yếu theo kiểu tự phát, thiếu liên kết với nhau để hình thành các vùng sản xuất tập trung, thiếu gắn kết với các doanh nghiệp và nhà tiêu thụ nhằm đảm bảo đầu ra sản phẩm trong tương lai...
  • Với số tiền 170 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân, các thành viên Tổ hợp tác (THT) trồng màu khu vực Phú Thạnh, phường Tân Phú, quận Cái Răng (TP.Cần Thơ) đã xây dựng được mô hình trồng màu hiệu quả, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.
  • Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Đề án 61, Thành ủy Cần Thơ vừa tổng kết năm 2018 về việc thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về Đề án về “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội ND Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và giai cấp Nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”.
  • Nuôi cá sấu hơn 10 năm nay, anh Lê Văn Út, ngụ tại khu vực Phú Thạnh, phường Tân Phú, quận Cái Răng (TP. Cần Thơ) đã gầy dựng nên một trang trại nuôi loài cá 4 chân đáng sợ này khá quy mô với trên 2.500 con cá sấu, thu nhập mỗi năm khoảng 2 tỉ đồng. Trong bối cảnh nghề nuôi cá sấu có lúc thăng, trầm, anh Lê Văn Út vẫn kiên trì với nghề theo cách nhiều người nói là "làm giàu khác người".
  • Những năm qua, các cấp Hội ND TP.Cần Thơ đã có nhiều biện pháp hỗ trợ hội viên, nông dân để xâu chuỗi mối quan hệ mật thiết giữa du lịch với sản xuất nông nghiệp, tạo ra những giá trị riêng cho điểm đến Cần Thơ.
  • Dúi là loài động vật có răng sắc, giỏi đào hang, thường chỉ phát triển tốt ở vùng rừng núi. Thế nhưng, nhiều năm trở lại đây, người dân miền Tây không quá xa lạ với ông Nguyễn Văn Hiếu (63 tuổi; ngụ quận Bình Thủy, TP Cần Thơ), một người chuyên cung cấp dúi giống và dúi thịt cho cả khu vực.
  • Thanh nhãn, một giống nhãn mới xuất hiện tại ĐBSCL, đã được anh Phạm Quang Đạm (41 tuổi, ngụ phường Tân Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) trồng, vừa bán đợt đầu tiên và được thị trường đón nhận rất tốt.
  • UBND TP Cần Thơ vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho Liên danh 3 công ty thuộc Tập đoàn Hải Phát (Hải Phát Invest) của ông Đỗ Quý Hải làm chủ đầu tư dự án Khu đô thị mới An Bình 1, với tổng mức đầu tư 5.000 tỷ đồng.